Nga - Mỹ thúc đẩy hợp tác vũ trụ và kinh tế

Quan hệ Nga - Mỹ đang có dấu hiệu khởi sắc khi hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ vũ trụ đến kinh tế.

Phát biểu tại một diễn đàn kinh doanh ở Thủ đô Moscow, ông Dmitriev, Đặc phái viên hợp tác quốc tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, các đối thủ của Nga đang cố gắng phá hoại nỗ lực khôi phục đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, ông khẳng định đối thoại và tìm kiếm giải pháp sẽ thắng thế.

Cũng theo quan chức này, Nga muốn hợp tác với tỷ phú Elon Musk, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX như một phần trong chiến lược củng cố và phát triển cơ quan vũ trụ Roscosmos cũng như tập đoàn hạt nhân Rosatom. Theo đó, một cuộc thảo luận với SpaceX về các chuyến bay lên sao Hỏa có thể diễn ra trong tương lai gần.

Ông Kirill Dmitriev cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi với Cơ quan vũ trụ Nga về khả năng hợp tác không gian với Mỹ. Chúng tôi có ý tưởng hợp tác với Elon Musk, không chỉ trong dự án sao Hỏa, mà còn trong các lĩnh vực khác. Điều này có thể giúp cải thiện tính an toàn và hiệu quả cho các sứ mệnh không gian”.

Bên cạnh hợp tác vũ trụ, Nga cũng đang xem xét khả năng cho phép các doanh nghiệp phương Tây quay trở lại thị trường nước này sau khi Mỹ và Moscow có dấu hiệu nối lại đối thoại ngoại giao. Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định rằng, bất kỳ sự tái gia nhập nào cũng sẽ đi kèm với điều kiện nghiêm ngặt.

Cụ thể, các công ty nước ngoài sẽ không được phép mua lại tài sản của Nga với giá thấp hơn mức họ đã bán, cũng như không được hưởng các ưu đãi đặc biệt. Chính phủ Nga đang xây dựng quy định minh bạch nhằm đảm bảo các công ty nước ngoài có trách nhiệm khi quay lại thị trường.

Hiện tại, kim ngạch thương mại giữa Nga và Mỹ vẫn ở mức thấp, với xuất khẩu của Mỹ sang Nga chỉ đạt 500 triệu USD vào năm 2024, trong khi xuất khẩu của Nga sang Mỹ đạt 3 tỷ USD.

Dù còn nhiều thách thức, việc nối lại đối thoại giữa Nga và Mỹ được đánh giá là một bước tiến quan trọng, mở ra triển vọng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.

Người dân Israel ngày 12/5 vỡ òa trong niềm vui khi con tin người Mỹ gốc Israel, Edan Alexander, được Hamas phóng thích sau 19 tháng bị bắt giữ. Động thái này đã thắp lên tia hy vọng cho 58 con tin còn lại, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cho biết, ông đang cân nhắc việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria, nhằm tạo điều kiện cho quốc gia Trung Đông này có một “khởi đầu mới” sau hơn một thập kỷ nội chiến tàn khốc.