Nga: Mỹ muốn dùng nhà máy Zaporizhzhia khai thác tiền điện tử
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/12 cho biết Mỹ muốn chia sẻ quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và sử dụng phần lợi ích của Washington tại cơ sở này để triển khai hoạt động khai thác tiền điện tử.
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022 và được cho là một trong những điểm đáng chú ý trong lộ trình hòa bình 28 điểm mà Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.
Theo ông Putin, ngoài việc chia sẻ quyền kiểm soát, Nga cũng đang xem xét một đề xuất của Mỹ về việc để Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tái cung cấp điện cho Ukraine. Trước đó một ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm, trong đó đề xuất để Ukraine và Mỹ cùng kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia theo tỷ lệ 50/50.
Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đưa ra các yêu cầu về nhượng bộ lãnh thổ từ phía Nga; duy trì lực lượng quân đội thời bình khoảng 800.000 quân; và nhận được các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5 NATO” từ Mỹ và các đối tác châu Âu.














