Nga, Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary đã bị hoãn, song cả Washington và Moscow vẫn để ngỏ khả năng hai nhà lãnh đạo có thể gặp lại trong tương lai gần.
Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 23/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bị hủy bỏ. Theo ông Putin, hai nhà lãnh đạo nhận thấy không thể tiếp cận các vấn đề một cách hời hợt và rời cuộc họp mà không đạt được kết quả mong muốn. Tuy nhiên, ông khẳng định đối thoại luôn là lựa chọn tốt hơn bất kỳ hình thức đối đầu nào.
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh khả năng tổ chức hội nghị vẫn được bỏ ngỏ. Theo bà Leavitt, dù lịch trình của Tổng thống Trump hiện rất dày đặc, nhưng Washington vẫn sẵn sàng nối lại đối thoại với Moscow nếu điều kiện phù hợp.
Việc hoãn hội nghị diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin vào tuần trước. Các nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump cho rằng Nga chưa thể hiện đủ thiện chí hướng tới một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Giới quan sát nhận định, động thái hoãn hội nghị có thể là một phần trong chiến thuật mới của Washington – vừa nhằm duy trì kênh đối thoại, vừa thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Moscow trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn tiếp tục leo thang.














