Nga liên tiếp tập kích Kiev bằng UAV trong nhiều giờ

Đêm qua, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào thủ đô Kiev của Ukraine. Cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ đến tận sáng đã khiến ít nhất một người bị thương, các quan chức thành phố ngày 2/11 cho biết.

Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn hạ đã rơi xuống sáu quận của thành phố, làm một cảnh sát bị thương, khiến các tòa nhà dân cư bị hư hại và gây ra hỏa hoạn, theo quản lý quân sự thành phố, ông Serhiy Popko.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Kiev, Ukraine, ngày 2/1/2024. Ảnh: Reuters.

Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko trước đó đã báo cáo rằng có hai người bị thương.

“Một đêm nữa. Một cảnh báo không kích khác. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác. Các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã tấn công Kiev một lần nữa theo chiến thuật cũ và quen thuộc của họ”, ông Popko viết trên mạng xã hội.

Ông cho biết tất cả các máy bay không người lái nhắm vào Kiev đã bị bắn hạ, nhưng cảnh báo rằng những máy bay khác hiện đang ở không phận bên ngoài thành phố có thể quay về phía thủ đô.

Các phóng viên của Reuters cho biết, họ nghe thấy tiếng nổ trong và xung quanh thành phố và cảnh báo không kích đã kéo dài hơn 5 giờ.

Thời gian gần đây, Nga đã tiến hành các cuộc không kích thường xuyên vào các thị trấn và thành phố của Ukraine nằm sau tuyến đầu. Quân đội Ukraine ngày 1/11 cho biết chỉ riêng trong tháng 10, các lực lượng Nga đã phóng hơn 2.000 máy bay không người lái vào các mục tiêu dân sự và quân sự trên khắp Ukraine.

Nga khẳng định các cuộc tấn công của nước này không nhắm vào dân thường và cho biết các cơ sở điện là mục tiêu hợp pháp khi chúng là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cho đến nay, Iran gần như thất thế trên mọi mặt trận, nhưng nơi họ đang thua nặng nhất chính là trên báo chí truyền thông.

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.