Nga lên tiếng khi Giáo hoàng kêu gọi Ukraine 'giương cờ trắng'

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11/3 cho rằng những bình luận của Giáo hoàng Francis về việc khởi động các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine tương tự như những lời kêu gọi mà Moscow đã nhiều lần đưa đưa ra.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra sau khi người đứng đầu Giáo hội Công giáo tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Thụy Sĩ RSI cuối tuần qua rằng sẽ là một hành động thể hiện lòng dũng cảm của Kiev nếu họ giương “cờ trắng” và tham gia đàm phán hòa bình với Nga.

Giáo hoàng Francis

“Ý tưởng mà Đức Giáo Hoàng nói đến là khá dễ hiểu.” “Bạn biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng và cởi mở của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề của mình thông qua đàm phán và đây là cách được ưu tiên”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý rằng những lời kêu gọi của Gíao hoàng và cả từ các quốc gia khác, bao gồm cả Nga, “gần đây đã vấp phải sự bác bỏ hoàn toàn khắc nghiệt của Kiev”.

Trong một tuyên bố hôm 10/3, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, không đề cập cụ thể đến Giáo hoàng Francis, đã tuyên bố rằng các nhân vật tôn giáo đang cố gắng giúp đỡ Ukraine “cùng với người dân, chứ không phải ở đâu đó cách xa hai nghìn rưỡi km.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đáp lại tuyên bố của Giáo hoàng về sự cần thiết phải chấp nhận thất bại và “thể hiện lòng dũng cảm và đàm phán” bằng cách nhấn mạnh rằng một người mạnh mẽ luôn “đứng về phía điều tốt”, đồng thời khẳng định “cờ của chúng tôi màu vàng và xanh. Chúng tôi sẽ luôn sống, chết và chiến thắng vì màu cờ này. Chúng tôi sẽ không bao giờ giương bất kỳ lá cờ nào khác.”

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Một số quan chức phương Tây ủng hộ Kiev cũng chỉ trích tuyên bố của Giáo hoàng, trong đó Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski gợi ý rằng Giáo hoàng nên “khuyến khích Tổng thống Nga Putin có can đảm rút quân khỏi Ukraine”.

Ngay cả sau khi các cuộc đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev đổ vỡ vào mùa xuân năm 2022, Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình có ý nghĩa và đổ lỗi cho chính quyền Ukraine về việc thiếu đột phá ngoại giao.

Tuy nhiên, Kiev và những người ủng hộ phương Tây đã nhấn mạnh rằng chỉ có thể đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của Ukraine và đang thúc đẩy cái gọi là công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất, trong đó kêu gọi trả lại tất cả các lãnh thổ trước đây của Ukraine, cũng như Nga rút toàn bộ quân một cách vô điều kiện và đưa các nhà lãnh đạo Nga ra xét xử tại tòa án quốc tế.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã chỉ trích “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov

“Tất cả những công thức này là con đường chẳng dẫn tới đâu” - ông Lavrov nói, đồng thời khẳng định “Washington, London, Paris và Brussels càng sớm nhận ra điều này thì càng tốt cho cả Ukraine và phương Tây, những bên mà 'cuộc thập tự chinh' chống Nga đã tạo ra những rủi ro rõ ràng về danh tiếng và sự tồn vong. Tôi khuyên các bạn hãy lắng nghe điều này một cách cẩn trọng khi vẫn còn thời gian.”

(Theo RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.

Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.

Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.