Nga khẳng định không muốn đụng độ quân sự với NATO

Nga không muốn đối đầu với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là lời khẳng định được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra hôm 17/12, khi đề cập đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga có thể sẽ tấn công một nước thành viên của NATO nếu như giành chiến thắng ở Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo chí,  Tổng thống Putin nhấn mạnh, Nga không có lý do cũng như lợi ích, cả về mặt địa chính trị, kinh tế, chính trị hay quân sự trong việc đối đầu quân sự với NATO.

Theo nhà lãnh đạo Nga, phát biểu của tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ nhằm biện minh cho chính sách của Washington đối với Matxcova.

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Biden đã cảnh báo nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, Moskva sẽ mở rộng chiến dịch và tấn công các nước thành viên NATO.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bằng chứng rõ ràng nào để chứng minh cho lời cảnh báo trên.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các tàu của hải quân Nga và Ấn Độ đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong cuộc tập trận chung mang tên Indra Navy 2025 tại Vịnh Bengal, miền Nam Ấn Độ và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đang nỗ lực để tìm kiếm ba nạn nhân cuối cùng tại khách sạn Jade City ở thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa có chuyến thăm căn cứ huấn luyện quân sự của các đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Tờ The Hill ngày 4/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Trung Quốc đã dừng việc hoàn tất thỏa thuận bán TikTok cho tới khi Washington và Bắc Kinh đàm phán lại về thuế quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã ký sắc lệnh áp dụng mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu, khiến các hãng sản xuất ô tô “đứng ngồi không yên”.

Một máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Anh đã thực hiện thành công chiến thuật quan trọng tiếp nhiên liệu trên không trong khuôn khổ cuộc tập trận Ramstein Flag của NATO.