Nga, Kazakhstan thắt chặt quan hệ song phương

Trong khuôn khổ chuyến thăm. Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kassym - Jomart Tokayev tại thủ đô Astana, trong đó hai bên nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Tại Hội đàm, Tổng thống Tokayev nhấn mạnh chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ song phương, được xây dựng trên nền tảng vững chắc của đối tác chiến lược và liên minh.

Tổng thống Tokayev cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của người đồng cấp Putin, hai nước sẽ ký 20 thỏa thuận quan trọng, tạo thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng và hợp tác.

Về phần mình, Tổng thống Putin đánh giá quan hệ giữa nước này và Kazakhstan đang phát triển mạnh mẽ, với sự hợp tác sâu rộng và mang lại kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Ông Putin cho rằng, quan hệ của hai nước vừa mang tính thân thiện vừa thực tế, dựa trên hợp tác kinh tế, thương mại, và các vấn đề chính trị. Tổng thống Putin cũng lưu ý Nga hiện vẫn là một trong những đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Kazakhstan, với tổng kim ngạch thương mại đạt gần 28,5 tỷ USD trong năm ngoái.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã ký Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Nga - Kazakhstan trong tình hình mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.