Nga hạ thêm một xe tăng triệu USD của Mỹ ở Donbass

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/3 xác nhận các lực lượng Nga đã hạ thêm một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất ở khu vực Avdiivka, song không cung cấp thông tin chi tiết.
Xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất bị máy bay không người lái của Nga tiêu diệt

Cùng ngày, một quan chức khu vực đã chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân đoạn clip được quay từ máy bay không người lái về vụ xe tăng Abrams của Mỹ bị tiêu diệt.

Theo ông Sergey Lezhnev, cố vấn của Thống đốc vùng Orel, Nga, chiếc xe tăng do Mỹ sản xuất đã bị máy bay không người lái kamikaze của Nga vô hiệu hoá. Ông Sergey Lezhnev cho biết cuộc tấn công xảy ra gần làng Berdychi thuộc quận Yasinovatsky của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), trong một cuộc tấn công do nhóm Lực lượng trung tâm tiến hành.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết quân đội Nga đã cải thiện các vị trí tiền tuyến và đẩy lùi 7 cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Avdiivka ở Donbass. Theo bộ này, Ukraine đã mất 95 binh sỹ, 3 xe tăng trong đó có xe Abrams, 2 xe chiến đấu bộ binh, 9 phương tiện cơ giới, 2 pháo phản lực M777 do Mỹ sản xuất và 2 pháo D-30.

Xe tăng Abrams trị giá hàng triệu USD do Mỹ sản xuất đã xuất hiện trên tiền tuyến vào cuối tháng 2. Một lô 31 xe tăng M1 Abrams đã được Washington cam kết cung cấp cho Ukraine vào đầu năm ngoái, trước cuộc phản công của Kiev. Tuy nhiên, việc chuyển giao chỉ được thực hiện đầy đủ vào giữa tháng 10, khi đà tiến công của Ukraine phần lớn đã cạn kiệt./.

(Theo TASS, RT)

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hoãn áp thuế quan bảo hộ thương mại đối với tất cả các đối tác kinh tế và thương mại của Mỹ (trừ Trung Quốc) trong thời hạn 90 ngày, Mỹ đã tiến hành đàm phán với nhiều đối tác, nhưng chưa sẵn sàng đàm phán với EU.

Một vụ xả súng đã xảy ra tại trường trung học Wilmer-Hutchins, thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ, khiến ít nhất 4 người phải nhập viện. Cảnh sát hiện vẫn đang truy tìm nghi phạm được cho là một học sinh trong trường.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã có chuyến thăm tới thành phố cảng Odessa của Ukraine vào ngày 15/4, nơi ông tái khẳng định sự ủng hộ "không lay chuyển" của Liên minh đối với Ukraine.

Người hâm mộ nhạc trẻ Hàn Quốc (còn gọi là K-pop) có thể hiện thực hóa giấc mơ trở thành thần tượng ngay tại một trung tâm trải nghiệm đặc biệt ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ mà CNN có được, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét đóng cửa gần 30 đại sứ quán và lãnh sự quán ở nước ngoài.

Các hãng hàng không nội địa Trung Quốc sẽ dừng nhận toàn bộ máy bay từ Boeing – nhà sản xuất máy bay lớn nhất của Mỹ. Đây là thông tin được Bloomberg đăng tải ngày 15/4.