Nga giành ưu thế kiểm soát làng Constantinople, Donbass
Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 10/3, lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại hơn 150 khu vực. Một cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy, những người lính đang kéo cờ Nga lên mái của một tòa nhà bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã mất hơn 50 quân nhân trong cuộc giao tranh này.
Làng Konstantinopol được đặt theo tên thủ đô của Đế chế Byzantine bởi những người định cư Hy Lạp từ Crimea, những người đã thành lập ngôi làng vào thế kỷ XVIII.
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Ukraine trong một cuộc không chiến, 5 quả bom dẫn đường JDAM, 7 quả rocket của hệ thống rocket phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 50 máy bay không người lái cánh cố định.
Tổng cộng, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 657 máy bay chiến đấu của Ukraine, 283 máy bay trực thăng, 45.927 máy bay không người lái, 600 hệ thống tên lửa đất đối không, 22.097 xe tăng và các xe chiến đấu bọc thép khác, 1.526 bệ phóng rocket đa nòng, 22.403 pháo dã chiến và súng cối, 32.658 xe cơ giới quân sự đặc biệt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Ngày 8/3, các quan chức quân sự Nga thông báo rằng, quân đội nước này đã giải phóng các ngôi làng Viktorovka, Nikolayevka và Staraya Sorochina ở vùng Kursk của Nga. Những tổn thất này đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với quân đội Ukraine tại làng Malaya Loknya, một thành trì chính của Ukraine trong khu vực.
Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã tăng cường áp lực lên Sudzha, khu định cư lớn nhất do Ukraine kiểm soát tại vùng Kursk.
Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, lực lượng Kiev đang gặp phải các vấn đề hậu cần do cuộc tấn công của Nga. Hiện Ukraine chỉ còn kiểm soát một con đường xuyên biên giới chính duy nhất. Theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông, có tới 10.000 quân Ukraine có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn trong khu vực trong tương lai gần.
Kiev đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk vào đầu tháng 8/2025, chiếm giữ một số địa phương gần biên giới.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc tấn công vào Kursk là một chiến thắng chiến thuật lớn, giúp ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào khu vực Sumy của nước này, giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine đang chiến đấu ở mặt trận phía Đông khi buộc Moscow phải chuyển hướng nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ của mình, đồng thời trao cho Kiev một con bài mặc cả tiềm năng trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.
Tuy nhiên, kể từ khi phát động cuộc tấn công vào Kursk, Ukraine đã dần mất đi lợi thế vào tay quân đội Nga. Đến nay, Nga đã giành lại khoảng 70% lãnh thổ Kursk bị Ukraine kiểm soát, tương đương hơn 800 km². Không chỉ vậy, các lực lượng Ukraine còn được cho là đã chịu hàng chục nghìn thương vong, đang phải đối mặt với khả năng bị bao vây ở khu vực Sudzha.
Bản đồ nguồn mở từ Deep State, một nguồn blog quân sự có uy tín của Ukraine cho thấy, quân đội Nga đã gần như cắt đôi lực lượng Ukraine tại khu vực, đồng thời tách nhóm chiến đấu chủ lực khỏi các tuyến tiếp tế chính của họ.
Trong khi đó, tất cả các cây cầu ở khu vực lân cận Sudzha được cho là đã bị phá hủy, trong khi thiệt hại nặng nề đối với cơ sở hạ tầng đường bộ đang cản trở khả năng tiếp tế và khả năng rút lui khỏi khu vực của lực lượng Ukraine.


Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
Chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Ấn Độ - Pakistan có hiệu lực, cả hai bên đã cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, với các vụ nổ được báo cáo tại Srinagar và Jammu.
Tập đoàn giải trí và truyền thông đa phương tiện lớn nhất thế giới - Walt Disney đã công bố kế hoạch xây dựng công viên chủ đề Disney tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc ngày 10/5 đã kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ nhằm tìm ra một thoả thuận giải quyết những căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
0