Nga dựng chiến hào, tiếp tục sơ tán dân tại vùng Kursk
Tình hình tại tỉnh biên giới Belgorod của Nga đã được xác định là tình trạng khẩn cấp liên bang sau các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Đây là thông báo của Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenko ngày 15/8.
Nga cho biết đã đầy lùi nỗ lực của Ukraine nhằm tiến sâu hơn vào 5 khu vực tại tỉnh Kursk. Các đơn vị cơ động của Ukraine sử dụng xe bọc thép để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga đã bị đẩy lùi.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy một mê cung gồm các chiến hào được đào phía sau chiến tuyến hiện tại ở biên giới của Nga. Theo các nhà nghiên cứu nguồn tin mở, những rãnh hào sâu nhất nằm cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 45km về phía bắc.
Trước đó, cùng ngày, Ukraine tuyên bố chiến dịch xuyên biên giới của họ đã tiến được 1-2km vào tỉnh Kursk và quân đội Ukraine đã hoàn tất việc kiểm soát thị trấn biên giới Sudzha của Nga.
Quyền thống đốc khu vực Kursk, ông Alexei Smirnov cuối ngày 14/8 cho biết chính quyền khu vực này quyết định sơ tán người dân khỏi quận Glushkov trong bối cảnh lực lượng của Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực biên giới. Quận này giáp trực tiếp với Ukraine và có dân số khoảng 20.000 người.
Ông Smirnov cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng cảnh sát và các cơ quan khác sẽ điều phối quá trình sơ tán.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0