Nga đề nghị sản xuất Su-57 tại Ấn Độ

Nga đã đề nghị sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Sukhoi Su-57 tại Ấn Độ, với mục đích củng cố quan hệ quốc phòng giữa hai quốc gia.

Thông tin trên được Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Mikhail Babich đưa ra trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Aero India đang diễn ra tại Bengaluru, Ấn Độ.

Theo ông Babich, Nga không chỉ sẵn sàng hợp tác với Ấn Độ trong việc sản xuất máy bay Su-57 mà còn cam kết chia sẻ công nghệ phát triển máy bay chiến đấu.

Người phát ngôn của công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport cũng xác nhận Nga đã đề xuất với chính phủ Ấn Độ và tập đoàn Hindustan Aeronautics về việc sản xuất Su-57 tại Ấn Độ, bao gồm cả việc chuyển giao toàn bộ công nghệ. Điều này nhằm đảm bảo quá trình sản xuất và bảo dưỡng không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt phương Tây.

Nếu Ấn Độ chấp nhận, việc sản xuất có thể bắt đầu trong năm nay. Su-57 sẽ được sản xuất dựa trên dây chuyền sản xuất máy bay Sukhoi Su-30 hiện có của Ấn Độ.

Trong nhiều thập kỷ qua, Nga đã là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đề xuất này được đưa ra vào thời điểm không quân Ấn Độ đang đối mặt với tình trạng thiếu máy bay chiến đấu. Trong bối cảnh đó, hợp tác với Nga để sản xuất Su-57 có thể giúp Ấn Độ củng cố sức mạnh không quân, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào vũ khí phương Tây.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ tin tưởng rằng Nga và Ukraine sẽ đạt được một số quyết định mang tính thỏa hiệp nhất định trong vài ngày tới để có thể bắt đầu đối thoại nhằm giải quyết xung đột.

Cảnh sát Anh đang tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 12/5 tại ngôi nhà của Thủ tướng Keir Starmer ở phía Bắc thủ đô London.

Việc phong trào Hamas trả tự do cho con tin mang quốc tịch Israel và Mỹ - Edan Alexander đã nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế.

Nội các mới của Australia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Anthony Albanese đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong sáng 13/5.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông mong đợi một “kết quả tốt đẹp” từ các cuộc đàm phán trực tiếp có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, ám chỉ rằng ông có thể tham gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một sắc lệnh hành pháp ngày 12/5, với nội dung yêu cầu các công ty dược phẩm phải giảm giá thuốc tại Mỹ xuống mức tương đương với các quốc gia phát triển khác.