Nga công bố bằng chứng về lính đánh thuê Colombia ở Ukraine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã công bố bằng chứng chống lại hai công dân Colombia bị bắt giữ trong tuần này vì bị cáo buộc làm lính đánh thuê cho Ukraine.

Tòa án ở Moscow đã ra lệnh bắt giữ hai người này. Hai kẻ tình nghi đánh thuê là Alexander Ante, 47 tuổi, và Jose Aron Medina Aranda, 36 tuổi, hiện đang chờ xét xử.

Nếu bị kết tội, hai người này sẽ phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù.

FSB đã công bố video về hai nghi phạm và các bằng chứng khác về hành vi phạm tội bị cáo buộc của họ, bao gồm ảnh họ mặc quân phục Ukraine và các tài liệu xác định họ là quân nhân.

FSB cho biết hai người này là thành viên của tiểu đoàn Carpathian Sich, hay còn gọi là Tiểu đoàn Bộ binh 49 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đơn vị này trước đây là lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine do Oleg Kutsyn thuộc đảng Svoboda cánh hữu thành lập vào năm 2014.

Theo truyền thông Colombia, cả hai người đàn ông này đều có lý lịch quân sự. Họ được cho là đã bị bắt vào giữa tháng 7 tại Caracas, Venezuela, trên đường từ Ba Lan trở về nước. Có thông tin cho rằng lực lượng chức năng Venezuela đã phát hiện ra phù hiệu quân đội Ukraine trên trang phục của hai người này.

Đầu tuần này, nhà ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tuyên bố rằng Moscow đã xác định được hơn 4.000 lính đánh thuê chiến đấu cho Ukraine. Ông cho biết những người này sẽ phải chịu trách nhiệm khi Nga chứng minh được sự vi phạm của họ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.