Nga coi ông Zelensky là lãnh đạo trên thực tế của Ukraine

Nga coi ông Volodymyr Zelensky là nhà lãnh đạo trên thực tế của chính quyền hiện nay tại Ukraine, đủ tư cách để tham gia đàm phán nhân danh Kiev nhưng không có thẩm quyền ký kết thỏa thuận đình chiến.

Tuyên bố mới được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra trong cuộc phỏng vấn với NBC, trong đó nhấn mạnh theo Hiến pháp Ukraine, ông Zelensky hiện không phải là nhân vật hợp pháp để ký các văn kiện quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov khẳng định Moscow tôn trọng Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông đặt lợi ích nước Mỹ lên hàng đầu, đồng thời có lý do để tin rằng ông Trump cũng tôn trọng Tổng thống Vladimir Putin vì ông bảo vệ lợi ích của Nga. Ông nhấn mạnh các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine sẽ được hoàn thành, bởi Nga cần loại bỏ mọi mối đe dọa an ninh từ quốc gia láng giềng này.

Theo Ngoại trưởng Nga, phản ứng của các đại diện châu Âu sau cuộc gặp ở Alaska, chuyến đi Washington và những hành động tiếp theo cho thấy rằng: họ không thực sự mong muốn hòa bình. Nga không quan tâm đến việc chiếm giữ lãnh thổ mà quan tâm đến số phận của người dân ở Donbass và Novorossiya. Về vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, ông Lavrov nhấn mạnh cần có sự đồng thuận quốc tế, trong đó lợi ích của Nga phải được tính đến.

Ông cũng cho biết Tổng thống Putin và ông Trump đã thảo luận về các bước đi thực tế và những vấn đề nghiêm túc liên quan đến an ninh tại Alaska. Trong khi đó, khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa Putin và Zelensky chưa được đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ, mà chỉ xuất hiện sau đó một cách tự phát. Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nếu cuộc gặp thực sự có nội dung nghị sự ở cấp tổng thống, còn việc gặp gỡ chỉ để phô trương trước công chúng là điều “không hợp lý”.

Ngoại trưởng Nga cáo buộc Ukraine và châu Âu đang cố tình bóp méo nội dung các cuộc trao đổi giữa ông Putin và ông Trump ở Alaska, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an ninh. Ông đồng thời khẳng định Nga chưa bao giờ, trong bất kỳ trường hợp nào, cố ý tấn công các mục tiêu không liên quan đến quân sự Ukraine. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc góp vốn đầu tư nước ngoài vào các nhà máy quốc phòng Ukraine sẽ không khiến những cơ sở này tránh được nguy cơ tấn công.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, các phái đoàn Nga và Ukraine đã, đang và sẽ tiếp tục gặp nhau tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để thảo luận cụ thể về các vấn đề quân sự và nhân đạo. Trong khi đó, phương Tây lại muốn các bảo đảm an ninh cho Ukraine được thực hiện bằng cách hy sinh lợi ích của Nga, đi ngược lại nguyên tắc “an ninh không thể chia cắt”, thậm chí sẵn sàng triển khai quân ở Ukraine để răn đe Moscow.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời