Nga cáo buộc Ukraine đánh bom xe nhà văn Zakhar Prilepin
Ủy ban Điều tra Nhà nước của Nga cho biết chiếc xe ô tô của nhà văn Zakhar Prilepin đã phát nổ tại một ngôi làng ở vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía Đông. Ông Zakhar Prilepin đã được đưa đến bệnh viện. Những bức ảnh do Ủy ban công bố cho thấy chiếc xe màu trắng bị lật trên đường ray cạnh một khu rừng, gần đó là những mảnh kim loại nằm rải rác và hố sâu do vụ nổ gây ra.

Các nhà điều tra cho biết đã bắt giữ và thẩm vấn một nghi phạm được xác định là Alexander Permyakov. Thống đốc vùng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin cho biết, ca phẫu thuật của nhà văn Prilepin đã thành công và hiện đang hồi phục.
Trên trang web chính thức, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine và các đồng minh phương Tây của nước này, đặc biệt là Mỹ, phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất nhằm vào nhà văn Zakhar Prilepin, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Trong khi đó, phía Ukraine phủ nhận các cáo buộc liên quan. Ngược lại, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak tố Nga dàn dựng vụ việc. Vụ tấn công xảy ra chỉ ba ngày sau khi Điện Kremlin bị hai máy bay không người lái nhằm vào.
Tiểu thuyết gia Zakhar Prilepin là nhân vật nổi tiếng thứ ba trở thành mục tiêu tấn công tại Nga kể từ khi diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Trước đó, Nga đã quy trách nhiệm cho Ukraine về cái chết của nhà báo Darya Dugina và Blogger Vladlen Tatarsky. Tuy nhiên phía Kiev đã phủ nhận liên quan tới các vụ việc này.


Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.
0