Nga cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 2/3/2023 cảnh báo, sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột tại Ukraine có thể dẫn đến một cuộc đối đầu hạt nhân trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Phát biểu bên lề Hội nghị Geneva về Giải trừ quân bị tại Thụy Sỹ, ngày 2/3/2023, theo giờ địa phương, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết “mối đe dọa nghiêm trọng nhất” đến từ các chính sách của Mỹ và NATO và có thể khiến “thổi bùng thêm xung đột ở Ukraine”. Ông Sergei Ryabkov cảnh báo rằng “sự can dự ngày càng tăng” của Mỹ và NATO có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân với những “hậu quả thảm khốc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow đã cảnh báo các nước phương Tây về những rủi ro này, nhưng những cảnh báo của họ “đang bị xuyên tạc” và cố tình diễn giải sai. Ông cũng nói thêm rằng "các hành động phá hoại" của Mỹ và các đồng minh đang gây căng thẳng ở một số khu vực trên thế giới. Tất cả những diễn biến này “khiến việc giải quyết vấn đề kiểm soát vũ khí và giảm thiểu rủi ro ngày càng khó khăn hơn”.

Bình luận của ông Sergei Ryabkov được đưa ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin tháng trước tuyên bố rằng Moscow sẽ đình chỉ tham gia hiệp ước New START. 

Vào tháng 1/2022, năm cường quốc hạt nhân là Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp – từng đưa ra một tuyên bố chung nói rằng “coi việc tránh chiến tranh giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và giảm thiểu xung đột" là trách nhiệm hàng đầu của những nước này. 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.