Nga cảnh báo nguy cơ nếu NATO bắn hạ máy bay
Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexey Meshkov, tuyên bố rằng việc NATO bắn hạ máy bay Nga trong không phận các nước đồng minh “sẽ là hành động chiến tranh”.
Phát biểu này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RTL giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Moscow và khối NATO liên quan đến các cáo buộc vi phạm không phận. Tuyên bố của ông Meshkov nhằm phản ứng lại lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gần đây cho rằng các quốc gia NATO nên sẵn sàng bắn hạ máy bay Nga nếu bị xâm phạm không phận.
Phát ngôn của Tổng thống Trump nhận được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia thành viên ở sườn phía Đông NATO. Khi được hỏi phản ứng của Nga sẽ ra sao trong trường hợp một máy bay bị bắn hạ, ông Meshkov nhấn mạnh điều đó sẽ đồng nghĩa với chiến tranh. Ông cũng tuyên bố rằng nhiều máy bay NATO từng vi phạm không phận Nga, dù là cố ý hay vô tình và điều này xảy ra khá thường xuyên. Tuy nhiên, Nga không bắn hạ chúng.
Trong những tuần gần đây, nhiều quốc gia NATO cáo buộc Nga liên tiếp xâm phạm không phận. Cụ thể, ngày 10/9, hệ thống phòng không Ba Lan đã bắn hạ ít nhất ba máy bay không người lái (UAV) của Nga. Một UAV khác bị phát hiện bay trong không phận Romania gần một giờ đồng hồ. Ngày 19/9, Estonia tuyên bố ba tiêm kích MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong vòng 12 phút. Phía Nga bác bỏ toàn bộ cáo buộc trên. Đại sứ Meshkov cũng lặp lại quan điểm của Điện Kremlin, phủ nhận mọi liên quan đến các vụ máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện gần các cơ sở hạ tầng nhạy cảm tại Đan Mạch và Na Uy trong tuần qua.
Những sự cố gần đây tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và các nước NATO – những quốc gia vẫn đang tích cực viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát vào năm 2022.