Nga bỏ hạn chế triển khai tên lửa tầm ngắn, tầm trung
Nga sẽ chấm dứt tuân thủ Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) sau nhiều năm tuân thủ. Trước đó, Mỹ rút lui khỏi hiệp ước này vào năm 2019.
Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh ngày càng thúc đẩy việc triển khai thực tế các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên lãnh thổ châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đi ngược lại tinh thần kiềm chế và ổn định chiến lược.
Sau tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Nga, Phó Chủ tịch hội đồng an ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng, việc Moscow hủy bỏ lệnh tạm dừng triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn là kết quả của chính sách chống Nga của các nước NATO.
Hiệp ước INF được nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ký kết năm 1987. Hiệp ước này quy định việc loại bỏ tất cả các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên bộ có tầm bắn ngắn, từ 500-1.000km và tầm bắn trung bình từ 1.000-5.500km. Tuy nhiên, Washington đã rút khỏi hiệp ước này vào năm 2019 sau khi cáo buộc Moscow vi phạm. Kể từ đó, Nga đã chủ động duy trì chính sách kiềm chế, bao gồm việc không triển khai các hệ thống INF tại các khu vực nhạy cảm, miễn là không xuất hiện các vũ khí tương tự do Mỹ sản xuất.