Nga bắt thêm 3 nghi phạm vụ khủng bố ở Moscow
Theo một tuyên bố từ cơ quan này, các vụ bắt giữ được thực hiện ở Moscow, Ekaterinburg và Omsk. Hai trong số nghi phạm là người nước ngoài trong khi người thứ ba là công dân Nga. FSB cho biết thêm cả ba người này đều có nguồn gốc từ Trung Á.
Một trong số những người vừa bị bắt được cho là có liên quan trực tiếp đến việc chiêu mộ 4 tay súng thực hiện vụ tấn công tại phòng hoà nhạc Crocus City Hall cách đây hai tuần. Người này cũng chịu trách nhiệm về tài chính cho vụ tấn công. Cơ quan an ninh Nga cho biết thêm, hai nghi phạm còn lại đã quyên góp để mua súng và phương tiện mà những kẻ đã khủng bố sử dụng.
FSB đã công bố một đoạn phim về ba vụ bắt giữ, nhưng không cho thấy khuôn mặt của bất kỳ nghi phạm nào.
Cơ quan thực thi pháp luật Nga đã bắt giữ bốn nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại phòng hoà nhạc Crocus City Hall. Những người này bị bắt chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công cướp đi sinh mạng của hơn 140 người. Trước đó, một số vụ bắt giữ khác liên quan đến vụ thảm sát cũng đã được tiến hành.
Các quan chức Nga cho biết thủ phạm thực hiện vụ tấn công là những phần tử Hồi giáo cực đoan, nhưng các cơ quan đặc biệt của Ukraine có thể có liên quan.
Moscow tuyên bố có bằng chứng về mối liên hệ, bao gồm cả việc chuyển tiền có nguồn gốc từ những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.
“Ngay cả bây giờ rõ ràng là có một số dấu vết của Ukraine ở đây. Đặc biệt là vì sự liên quan của Ukraine trong các cuộc tấn công khủng bố khác trên đất Nga không phải là điều còn nghi ngờ gì nữa”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu ngày 4/4.
Tuy nhiên, Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đã bác bỏ những cáo buộc này./.
(Theo RT)


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0