Nga bác cáo buộc tấn công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Bộ Ngoại giao Nga ngày 14/2 đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng, Moscow đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bằng máy bay không người lái (UAV).

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, những tuyên bố từ phía Ukraine về vụ tấn công bằng UAV tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl chỉ là một hành động khiêu khích, được dàn dựng nhằm tạo áp lực buộc phương Tây gia tăng viện trợ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng, cuộc tấn công của Nga đã gây ra hư hại đáng kể đối với hầm trú ẩn bức xạ của nhà máy Chernobyl. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, mức độ phóng xạ không thay đổi và đám cháy đã được dập tắt kịp thời.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng xác nhận rằng, một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực an toàn, nơi bảo vệ phần còn lại của lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl cũ, gây ra một vụ hỏa hoạn.

Đáng chú ý, sự cố này xảy ra đúng vào thời điểm các quan chức hàng đầu của Mỹ, Ukraine và châu Âu đang tham dự Hội nghị An ninh Munich, nơi trọng tâm thảo luận là cuộc chiến tại Ukraine. Điều này làm dấy lên nhiều tranh cãi về mục đích thực sự đằng sau cáo buộc của Ukraine đối với Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.