Nga bác cảnh báo của Đức về nguy cơ xung đột

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 17/11 đã lên tiếng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cảnh báo: Nga có thể tấn công một nước thành viên NATO từ năm 2028, thậm chí sớm hơn.

Phát biểu của ông Pistorius được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn, trong đó ông kêu gọi Berlin đẩy nhanh quân sự hóa và cải tổ lực lượng vũ trang. Ông Peskov cho rằng, những nhận định mang tính quân sự như vậy đang xuất hiện ngày càng thường xuyên từ các nước châu Âu, và việc liên tục phát đi cảnh báo chỉ khiến tình hình thêm căng thẳng mà không cải thiện an ninh khu vực. Ông khẳng định Moscow không tìm kiếm đối đầu với NATO nhưng sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia nếu bị đe doạ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng chỉ trích phát biểu của ông Pistorius, cho rằng quan điểm này cho thấy rõ “ai đang theo đuổi đường lối hiếu chiến”.

Thời gian qua, một số quan chức phương Tây, trong đó có ông Pistorius, liên tục đưa ra cảnh báo về khả năng Nga có hành động gây hấn, qua đó thúc đẩy châu Âu tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Chiến lược này bao gồm kế hoạch tái vũ trang châu Âu trị giá 800 tỷ euro và mục tiêu của các nước NATO nâng chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP. Moscow bác bỏ những cáo buộc trên và gọi chúng là “vô lý”.

Nga nhiều lần bày tỏ lo ngại trước việc NATO mở rộng hiện diện quân sự dọc biên giới phía Tây, đồng thời khẳng định không đe doạ bất kỳ quốc gia nào nhưng sẽ không bỏ qua các hành động mà họ coi là nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời