Nga bác bỏ đề xuất của Mỹ về hòa bình Ukraine

Nga cho rằng đề xuất hòa bình cho Ukraine của Mỹ chưa đáp ứng được yêu cầu cốt lõi của Moscow nên sẽ không chấp nhận thỏa thuận.

Ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố rằng Moscow không thể chấp nhận các đề xuất hiện tại của Mỹ về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine, vì chúng không giải quyết được các vấn đề cốt lõi mà Nga coi là nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Phát biểu này làm dấy lên lo ngại rằng các cuộc đàm phán giữa Washington và Moscow đang bị đình trệ, khi hai bên vẫn chưa thể thu hẹp bất đồng về các điều kiện hòa bình ở Ukraine.

Phát biểu với báo chí, ông Ryabkov nhấn mạnh rằng Nga rất coi trọng các mô hình và giải pháp mà Mỹ đưa ra, nhưng không thể chấp nhận chúng vì không đáp ứng các yêu cầu quan trọng của Moscow. Thêm vào đó, Nga chưa nhận thấy tín hiệu nào từ Tổng thống Mỹ Trump gửi tới Ukraine để chấm dứt xung đột.

Cách đây hai tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra quan điểm tương tự, nhấn mạnh rằng các đề xuất của Mỹ cần phải được xem xét lại.

Tổng thống Ngacho biết: “Chúng tôi đồng ý với các đề xuất chấm dứt thù địch. Tuy nhiên, chúng tôi tiến hành từ thực tế rằng việc chấm dứt này phải đảm bảo dẫn đến hòa bình lâu dài và loại bỏ nguyên nhân ban đầu của cuộc khủng hoảng này. Ai sẽ ra lệnh đình chiến? Ai sẽ chịu trách nhiệm khi thỏa thuận này bị vi phạm? Đây là nhiều câu hỏi cần phải được cả hai bên phân tích cẩn thận. Đó là lý do tại sao ý tưởng này là đúng và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ nó, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chúng ta cần thảo luận.”

Cũng trong ngày 1/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp với giới chức an ninh, để thảo luận về những vi phạm của Ukraine đối với thỏa thuận ngừng bắn hẹp nhằm vào các cơ sở năng lượng đạt được mới đây. Bộ Ngoại giao Nga đã gửi một danh sách vi phạm lệnh ngừng bắn của Ukraine cho phía Mỹ.

Dự kiến trong tuần này, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga Kirill Dmitriev sẽ thực hiện chuyến thăm cấp cao đầu tiên đến Mỹ, kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Ukraine; để thảo luận việc tăng cường quan hệ giữa hai nước cũng như cách giải quyết cuộc xung đột.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang mất kiên nhẫn với Nga và Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình. Ông Trump gần đây đã cảnh báo rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với các quốc gia mua dầu của Nga, trong khi Washington cáo buộc Kiev chưa có thiện chí đàm phán với Moscow và đang tìm cách rút khỏi thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rạng sáng 5/5 tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen và Iran, sau vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào sân bay quốc tế Ben Gurion - cửa ngõ hàng không chính của Israel.

Thất vọng và bực bội, ngậm ngùi và cay đắng là tâm trạng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi chính quyền mới ở Mỹ phải tuyên bố buông bỏ vai trò ngoại giao trung gian giữa các bên liên quan để mong có được giải pháp chính trị giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine.

Một vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở phía Tây Nam Thủ đô Moscow của Nga vào tối ngày 4/5 (giờ địa phương), gây ra hỏa hoạn khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố, Ukraine không thể trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) nếu không có sự chấp thuận từ Budapest.

Tại làng Sumenep, đảo Madura của Indonesia, cát không chỉ trải dài trên những bãi biển mà còn phủ đầy trong từng góc nhà của người dân. Ở vùng đất này, từ bao đời nay, người dân duy trì một tập quán độc đáo, đó chính là ngủ trực tiếp trên cát.

Tại khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, nhạc sĩ địa phương Châu Thành đã tạo ra một nhà trọ và một khu cắm trại kết hợp âm nhạc - nơi anh hy vọng mỗi vị khách đều có thể tìm kiếm cuộc sống lý tưởng của riêng mình.