New Delhi, Ấn Độ xử lý ô nhiễm không khí

Bộ trưởng Môi trường của vùng thủ đô Delhi cho biết chính quyền vùng muốn sử dụng mưa nhân tạo để xử lý tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng năm nay, khi chất lượng không khí suy giảm làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.

Khu vực rộng lớn ở miền Bắc Ấn Độ thường xuyên phải ứng phó với tình trạng ô nhiễm vào mỗi mùa Đông khi không khí lạnh giữ lại khí thải xe cộ, bụi xây dựng và khói do đốt rơm rạ ở các bang vựa lúa mì Punjab và Haryana. Điều này khiến thủ đô New Delhi và các vùng ngoại ô bị bao phủ bởi làn khói mù độc hại.

Phương pháp làm mưa nhân tạo được tiến hành bằng cách gieo muối vào mây cũng được coi là biện pháp hạn chế ô nhiễm vào năm 2023, song kế hoạch đã không được thực hiện do điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Khoảng 1/3 trong số 39 trạm giám sát của Delhi cho thấy mức độ ô nhiễm (AQI) ở mức cao hơn 400 vào ngày 5/11, chỉ số này không những ảnh hưởng đến người khỏe mạnh mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng với những người đang chiến đấu với bệnh tật.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN