Nét đẹp trong phong tục lễ Rằm tháng Giêng
Theo quan niệm của nhà Phật, rằm tháng Giêng trùng với lễ Thượng Nguyên nên là thời điểm thích hợp để cầu an lành cho cả năm. Những ngày này, phật tử và nhân dân Thủ đô thường đến chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, cúng dường, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đạo bình an.
Còn với tín ngưỡng thờ Mẫu bản địa, người dân đến các đền, phủ, mong cầu ấm no, hạnh phúc. Dù ở trong tôn giáo hay tín ngưỡng nào, việc giữ được nét văn hóa truyền thống, việc lấy công tâm, hướng thiện làm chuẩn đạo đức luôn là điều đáng phát huy và gìn giữ.

Hôm nay ngày 24/2 Hà Nội mưa rét, người dân đến lễ chùa cũng vắng hơn mọi năm. Ghi nhận tại một số chùa lớn ở Hà Nội, không gian yên bình, thanh tịnh, người dân đến lễ chùa mặc trang phục lịch sự, ăn nói nhẹ nhàng. Khuôn viên và trong chùa sạch sẽ, gọn gàng, không còn hiện tượng đốt vàng mã tràn lan.
Những nét đẹp của ngày rằm tháng giêng được gìn giữ, gửi gắm bao ước nguyện tốt lành trong năm mới Giáp Thìn. Không náo nhiệt, phô trương, người dân Hà Nội mang tâm thành đến cửa Phật, tạo nên một sinh hoạt văn hoá ý nghĩa.


Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổng kết Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", trong sáng 20/5.
Lễ trao giải thưởng kiến trúc quốc gia 2024-2025 đã diễn ra tối 20/5, tại Nhà hát Lớn.
Phải quy rõ trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ vừa qua.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng loạt tài xế ô tô, xe máy điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.
Hệ thống vé liên thông tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội sẽ chính thức khai trương vào ngày 2/9, thông tin từ Sở Xây dựng cho biết.
Tuyến cao tốc Bắc - Nam đã hoàn thành, đưa vào khai thác trên 1.200 km so với tổng chiều dài hơn 2.000 km toàn dự án.
0