Nepal tôn vinh loài chó trong lễ hội Kukur Tihar
Nepal mới đây đã tổ chức lễ hội có tên Kukur Tihar – một sự kiện truyền thống đầy cảm động nhằm tôn vinh mối gắn bó sâu sắc giữa con người và loài chó.
Tại buổi lễ ở thủ đô Kathmandu, người dân thực hiện các nghi thức cổ truyền như bôi dấu tika đỏ thiêng liêng lên trán chó và khoác cho chúng vòng hoa cúc vạn thọ – biểu tượng của sự thuần khiết và lòng tận tụy. Đơn vị K9 của Quân đội Nepal cũng tổ chức diễu hành nhằm tôn vinh những chú chó phục vụ trong lực lượng.
Lễ hội Kukur Tihar không chỉ là dịp để thể hiện lòng biết ơn đối với “người bạn trung thành nhất” của con người, mà còn phản ánh nét đẹp trong tín ngưỡng và văn hóa tâm linh lâu đời của đất nước này. Có mối liên hệ chặt chẽ với Lễ hội Ánh sáng Diwali, Kukur Tihar mang đến không khí rộn ràng cho các cộng đồng trên khắp đất nước – từ những con phố nhộn nhịp của Kathmandu đến các ngôi làng xa xôi – khi mọi chú chó, dù là thú cưng được yêu quý hay chó hoang, đều được đối đãi như những vị khách đáng kính.
Ông Robert Gochman, du khách, chia sẻ: “Thật tuyệt vời. Ở nơi tôi sống, chó rất quan trọng, nhưng ở đây, chúng còn được yêu thương theo một cách rất thiêng liêng. Thật xúc động khi được chứng kiến điều đó”.
Lễ hội này bắt nguồn sâu xa trong thần thoại Hindu, nơi loài chó được xem là sứ giả trung thành của thần Yama – vị thần của cái chết, người được tin là canh giữ cánh cổng dẫn tới thế giới bên kia. Bằng cách tôn vinh loài chó, các tín đồ mong nhận được phước lành của thần Yama và sự bình an cho linh hồn người đã khuất.
Người dân Nepal tôn vinh loài chó không chỉ vì ý nghĩa tâm linh, mà còn bởi những đóng góp và vai trò phục vụ mà chúng mang lại cho lực lượng Cảnh sát Nepal và cho đất nước. Tiến sĩ R. C. Satyal, Giám đốc Cảnh sát ở địa phương, cho hay: “Chúng tôi có tổng cộng 100 chú chó trên toàn Nepal, riêng đơn vị này có 38 con. Chúng tôi có 6 giống chó khác nhau đảm nhiệm 4 loại nhiệm vụ và các đơn vị K9 hoạt động tại 13 chi nhánh trên khắp cả nước”.
Ngoài các nghi lễ truyền thống, những chú chó còn được đãi những bữa ăn thịnh soạn gồm thịt, trứng và sữa – như một cử chỉ biết ơn dành cho lòng trung thành và tình bạn của chúng. Tinh thần bao dung là nét đặc trưng của lễ hội: chó hoang được đối xử với sự tôn kính ngang bằng với thú cưng trong nhà, và những chú chó trong lực lượng cảnh sát, quân đội cũng được ban phước đặc biệt.














