NATO tuyên bố vượt Nga trong sản xuất đạn dược
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố tổ chức này đã vượt qua Nga về sản xuất đạn dược, đồng thời đưa năng lực sản xuất trang thiết bị quốc phòng lên mức cao nhất trong hàng chục năm qua.
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở Bucharest (Romania), Tổng thư ký Mark Rutte cho biết, các ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây đang mở rộng quy mô sản xuất và tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, với mục tiêu nâng tỷ lệ chi tiêu lên 5% GDP vào năm 2035.
Theo ông, các nước thành viên NATO đã mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng các cơ sở hiện có, giúp khối đạt mức sản lượng chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Ông cũng kêu gọi các nước thành viên tiếp tục phát triển năng lực phòng không và các hệ thống đánh chặn máy bay không người lái nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh hiện nay.
Trước đây, Tổng thư ký NATO từng nhiều lần thừa nhận rằng, Nga đang dẫn trước NATO trong sản xuất đạn dược. Hồi tháng 7, trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Rutte cho biết Moscow sản xuất lượng đạn pháo trong ba tháng tương đương sản lượng cả năm của NATO.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ chi tiêu quốc phòng của Moscow năm 2025 sẽ vào khoảng 126 tỷ USD, tương đương 6,3% GDP. Toàn khối NATO dự kiến chi hơn 1.500 tỷ USD trong năm nay, đạt mục tiêu 2% GDP theo cam kết chung của liên minh.














