NATO tin tưởng chỉ ông Trump có thể đối thoại với Nga
Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 22/10 đã hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, đồng thời cho rằng ông Trump là người duy nhất “có thể mở ra” kênh liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhắc lại rằng vào tháng 2, ông Trump đã bắt đầu đối thoại với Tổng thống Nga Putin và ông ấy là người duy nhất thực sự có thể mở ra kênh liên lạc này.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra tại Budapest, Hungary, cho biết ông không tin rằng các cuộc đàm phán sẽ mang lại kết quả mong muốn ở giai đoạn đối thoại này. Thông tin trên được ông Trump đưa ra ngay sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga, với lý do “thiếu cam kết nghiêm túc đối với tiến trình hòa bình”. Các hạn chế này nhắm vào hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cũng như các công ty con của hai công ty này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng thừa nhận rằng ông không chắc liệu các lệnh trừng phạt mới có thay đổi lập trường của Nga về xung đột Ukraine hay không.
Kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Trump lần đầu tiên được công bố vào tuần trước sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, mặc dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được ấn định. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó cho biết cuộc gặp Nga - Mỹ cần phải được tiến hành “một cách nghiêm túc”, nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo “không nên bị lãng phí”, vì cả hai tổng thống “đều quen với việc nỗ lực để đạt được kết quả”.