NATO không thể giấu sự hiện diện ở Ukraine
NATO đã cung cấp các gói viện trợ quân sự trị giá hàng chục tỷ USD cho Ukraine trong hơn hai năm xung đột với Nga. Tuy nhiên, liên minh này và các quốc gia thành viên riêng lẻ đã khẳng định rõ rằng NATO không tiến hành chiến tranh trực tiếp với Nga.

Theo Điều 5 của hiệp ước đồng minh, một cuộc tấn công vào một thành viên NATO được coi là tấn công vào cả tập thể. Ukraine không phải là thành viên của liên minh quân sự này.
Vào cuối tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không loại trừ khả năng phương Tây đưa quân đến chiến đấu ở Ukraine. Các nước phương Tây ủng hộ Kiev từ lâu đã phản đối ý tưởng này, bởi điều đó có nghĩa là cuộc chiến sẽ mở rộng ra ngoài biên giới Ukraine.
Một số quốc gia NATO nằm trên Biển Baltic, bao gồm Latvia, Estonia và Litva, cũng giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga. Thụy Điển cũng nằm trên biển Baltic và trở thành thành viên mới nhất của NATO vào cuối tuần trước.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski phát biểu trong cuộc thảo luận tại sự kiện kỷ niệm 25 năm nước này gia nhập liên minh quân sự rằng một số nước NATO đã gửi quân đội của họ tới Ukraine. Bài phát biểu này được phát sóng trên kênh YouTube Sejm RP. Ông Sikorski nói thêm rằng ông sẽ không tiết lộ quốc gia nào đã gửi quân đội của họ đến đó.
Trước đó, nhà ngoại giao Sikorski nói rằng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine "không phải là không thể tưởng tượng được", đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Pháp Macron về khả năng đưa quân phương Tây tới Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng bày tỏ quan điểm Warsaw cần xây dựng một sân bay lớn để vận chuyển quân NATO.

Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski về sự hiện diện của binh lính các nước NATO ở Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik: “Họ không thể giấu được nữa”.
Đồng thời, chính quyền nhiều nước châu Âu tuyên bố không hề có chuyện bàn về việc chuyển quân sang Ukraine. Đặc biệt, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh rằng Đức sẽ không điều quân nhân tới đây. Ngoài ra, người đứng đầu chính phủ Đức còn nói rõ rằng các nước NATO nói chung sẽ không làm điều này.
Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto cũng nói rằng Pháp và Ba Lan không có quyền lên tiếng thay mặt NATO và sự can thiệp của đồng minh này vào cuộc xung đột sẽ "cắt đứt con đường ngoại giao".
Trong thông điệp liên bang trước Quốc hội Liên bang Nga vào cuối tháng 2, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng hậu quả của việc NATO can thiệp vào Ukraine sẽ là bi kịch đối với những binh lính đã được triển khai liên minh.


Trước diễn biến giá vàng liên tục tăng cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã có ý kiến chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động ngăn chặn việc trục lợi, thao túng, làm giá, đầu cơ... trên thị trường vàng.
Giải quần vợt Barcelona mở rộng – ATP 500 trên mặt sân đất nện đã kết thúc các trận đấu thuộc vòng 2. Đa số những tay vợt mạnh đều thể hiện được sức mạnh vượt trội, trong đó có Carlos Alcaraz - ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Giải U17 châu Á 2025 đồng thời cũng là vòng loại FIFA World Cup đã xác định được hai cái tên lọt vào chung kết. Với màn thể hiện ấn tượng kể từ đầu giải, chủ nhà Ả Rập Xê Út và Uzebekistan rất xứng đáng ghi tên vào trận đấu cuối cùng.
Hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân thành phố năm 2025.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cho biết qua quá trình rà soát các loại sữa đang được dùng tại đây phát hiện có sản phẩm sữa thuộc danh mục các sản phẩm sữa giả vừa bị phát hiện.
Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội đã đưa vào vận hành tuyến buýt điện số 34 (Bến xe Mỹ Đình – Gia Lâm) ngày 18/4.
0