Nắng nóng sắp bao trùm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cả nước sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2025.

Dự báo, từ ngày 17/4, cả nước chính thức bước vào đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của năm 2025, với phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Bắc Bộ, Trung Bộ đến Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nhiệt độ cao nhất trong đợt này phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt ngưỡng 38 độ C ở Bắc Bộ và trên 39 độ C tại Trung Bộ do ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn.

Dự báo, đợt nắng nóng kéo dài tại Bắc Bộ và Trung Bộ đến khoảng ngày 22/4, sau đó sẽ hạ nhiệt do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tràn về từ ngày 23/4. Trong khi đó, Nam Bộ sẽ tiếp tục đối mặt với nắng nóng trong nhiều ngày tới.

Trước tình hình thời tiết cực đoan, chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong giờ cao điểm nắng nóng (11h-16h), bổ sung đầy đủ nước và dinh dưỡng; đặc biệt chú ý đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người lao động ngoài trời.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một chiến sĩ cứu hỏa vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ dù bị thương trong lúc chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại xưởng giấy trên đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm ngày 13/5.

Một người đi xe máy đã vượt ẩu qua xe tải cùng chiều và lao thẳng vào đầu xe container ở hướng ngược lại, tại khu vực đoạn đê qua sông Văn Úc.

Một người phụ nữ đã bị thương khi băng qua đường ray, va chạm với tàu hỏa của Công ty tuyển than Cửa Ông, tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại Belarus từ ngày 11-13/5.

Hợp tác truyền thông, quảng bá du lịch văn hóa của Hà Nội và thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) có thể phát triển tốt hơn qua các tác phẩm nghe nhìn chất lượng cao.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: “UBND hoặc Chủ tịch UBND tỉnh phải kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, để dòng chảy điều hành thông suốt, không đình trệ, gián đoạn. Dù phân cấp, phân quyền nhưng không buông lỏng”.