Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế VAT đối với hộ kinh doanh
Hiện nay, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm sẽ phải chịu mức thuế suất từ 1% - 5%/năm tuỳ loại hình dịch vụ hàng hoá kinh doanh.
Kinh doanh dịch vụ ăn uống được 2 năm, chủ một cửa hàng chia sẻ mỗi tháng phải đóng tiền thuế GTGT theo hình thức khoán khoảng 1,5 triệu đồng, tương ứng với 3% doanh thu cửa hàng. Theo Luật thuế GTGT hiện hành, doanh thu trên 100tr/năm là phải nộp thuế, như vậy chia ra mức doanh thu chịu thuế 1 tháng tương ứng vơi 9 triệu đồng, chủ cửa hàng này cho rằng đây là điều bất cập.

Với ngưỡng doanh thu chịu thuế hiện nay, phần lớn các cá nhân kinh doanh cho rằng không đủ doanh thu để bù đắp khoản đầu tư ban đầu, nhất là khi các chi phí điện, nước, nguyên liệu đầu vào, vận chuyển, thuê mặt bằng… gia tăng đều đặn sau mỗi năm.
Ngoài ra, bản thân mỗi cá nhân kinh doanh vẫn phải chi tiêu cho việc học hành của con cái và sinh hoạt trong gia đình, tương tự người làm công ăn lương, trong khi cán bộ công chức, lương từ 11trđ/tháng trở lên mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu được nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế GTGT lên, sẽ giảm bớt áp lực cho các hộ kinh doanh cá thể.

Các chuyên gia cũng cho rằng, với những bất cập hiện nay, đã đến lúc Bộ Tài chính cần tính toán lại ngưỡng chịu thuế phù hợp hơn.
Bộ Tài chính từng đề xuất nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế từ 100 triệu đồng/năm lên mức 150 triệu đồng/năm, song theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, cơ quan, ngưỡng doanh thu chịu thuế này vẫn tương đối thấp.
Dù ngưỡng doanh thu có thay đổi là bao nhiêu, thì nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần điều chỉnh mức doanh thu hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh phù hợp với mức biến động của giá cả và tình hình sản xuất kinh doanh và cũng tính toán để không ảnh hưởng tới dự toán thu ngân sách nhà nước.


Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã chủ động tham gia chương trình "tick xanh trách nhiệm" để đảm bảo hàng hóa có chất lượng ổn định khi đến tay người tiêu dùng.
Chuyển đổi xanh giúp doanh nghiệp giữ vững lợi thế cạnh tranh, gia tăng xuất khẩu trong giai đoạn mới.
Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC) vừa công bố nhận chuyển nhượng toàn bộ 79% cổ phần tại CTCP Giải pháp Công nghệ Thông tin VinIT từ CTCP Vinhomes.
Quyền quyết định cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất đặc biệt 0%/ năm có thể được chuyển từ Thủ tướng sang Ngân hàng Nhà nước.
Thị trường chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ trong phiên giao dịch 20/5 với gần 19 điểm tăng cho chỉ số, đáng chú ý cổ phiếu VIC tăng trần lên 91.500 đồng/cổ phiếu.
Liên minh châu Âu (EU) ngày 19/5 đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro (Eurozone) trong năm 2025 do căng thẳng thương mại toàn cầu bùng phát và nguy cơ thiên tai gia tăng.
0