Nâng mức giảm trừ gia cảnh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên mức 15,5 triệu đồng/tháng và mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc tăng lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Đây là một tin vui với đông đảo người lao động, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng (tăng 40,9% so với mức cũ 11 triệu đồng) là tin vui với đông đảo người lao động, giúp giảm gánh nặng chi tiêu, cải thiện thu nhập và kích cầu nền kinh tế.

Trong bối cảnh giá cả leo thang, đặc biệt ở các đô thị lớn, mức giảm trừ cũ không còn theo kịp lạm phát.
Chị Cao Mỹ Hạnh, nhân viên văn phòng tại phường Văn Miếu, Hà Nội, chia sẻ: “Những năm gần đây giá cả tăng mạnh, gây áp lực cho người lao động. Khi nghe tin tăng mức giảm trừ, chúng tôi thấy rất phấn khởi.”

Theo bà Lê Thị Yến, CEO Công ty Tư vấn Thuế Hà Nội – Hanoitax: “Việc tăng mức giảm trừ gia cảnh là quyết định hợp lý, phù hợp với mức sống hiện nay. Dù nguồn thu thuế thu nhập cá nhân có thể giảm, nhưng đó là điều chỉnh cần thiết.”

Dự kiến, ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 21 nghìn tỷ đồng/năm, song các chuyên gia đánh giá tác động tích cực về lâu dài.
TS Nguyễn Đức Kiên, chuyên gia kinh tế, nhận định: “Khi người dân có thu nhập tốt, tiêu dùng nội địa sẽ tăng, tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất và thị trường.”

Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách thuế, mà còn là bước đi nhân văn, góp phần kích cầu tiêu dùng, củng cố niềm tin xã hội.
Thông điệp lớn rút ra: khi chính sách đặt con người làm trung tâm, mọi dòng chảy kinh tế sẽ trở nên bền vững hơn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời