Nâng hạng thị trường, hút dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Chứng khoán Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới sau khi được FTSE Russell công bố quyết định nâng hạng từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Sự kiện trên đã đưa Việt Nam vào cùng nhóm với các thị trường lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia và Indonesia, mở ra cơ hội đón làn sóng vốn đầu tư quốc tế mạnh mẽ trong thời gian tới. Các chuyên gia cho rằng, việc nâng hạng sẽ kích hoạt dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư chuyên phân bổ vào nhóm thị trường mới nổi. Kinh nghiệm từ các quốc gia từng được FTSE nâng hạng trước đây cho thấy, dòng vốn ngoại thường chảy mạnh vào sau khoảng 9–12 tháng kể từ khi quyết định được công bố.

Ông Trần Vinh Quang, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt, cho biết: “Gần đây, rất nhiều nhà đầu tư lớn đã đến Việt Nam và theo tôi được biết, họ đang trong quá trình mở tài khoản, chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường. Chắc chắn sẽ có một lượng lớn ngoại tệ và dòng vốn từ khối ngoại đổ vào thị trường”.

Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Phân tích, Chiến lược thị trường CTCK ACBS, cho hay: “Chúng ta sẽ được hưởng lợi từ dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng 3 đến 6 tháng tới. Đối với các quỹ ETF, quỹ chỉ số, dòng vốn được đánh giá là không quá lớn, khoảng 300 đến 600 triệu USD. Tuy nhiên, sự tham gia của các quỹ chủ động mới là yếu tố đáng chú ý — bởi trong vòng 3 đến 5 năm tới, con số này có thể đo đếm được và có thể lên đến hàng tỷ USD. Đồng thời, đây cũng là bước tiến đầu tiên trong lộ trình hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam sẽ nỗ lực để được nâng hạng thành thị trường mới nổi theo xếp hạng của MSCI”.

Từ mốc 1.269 điểm đầu năm 2025, VN-Index đã bứt phá ngoạn mục, liên tiếp chinh phục các cột mốc 1.500, 1.600 điểm và hiện đã vươn lên 1.716 điểm – mức tăng 35,5%, phản ánh sức nóng và niềm tin mạnh mẽ của dòng vốn vào thị trường. Khi có thêm dòng vốn ngoại, thị trường sẽ có cơ hội vượt qua 1.800 điểm trong năm nay.

Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích CTCK VPS, nhận định: “Chúng ta có thể nói rằng, thị trường chứng khoán đang bước vào những giai đoạn uptrend lớn, năm nay thực sự là một năm rất đặc biệt so với nhiều năm trước. Quy mô của thị trường chứng khoán so với GDP, mức thanh khoản, dòng tiền tham gia thị trường đều tăng mạnh, phản ánh rõ nét diễn biến xu hướng của chỉ số VN-Index, VN30 và các nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Rõ ràng, xu hướng này cho thấy chỉ số VN-Index trong năm nay hoàn toàn có thể đạt mốc 1.800 điểm”.

Giới chuyên môn nhận định, việc nâng hạng không chỉ giúp Việt Nam thu hút dòng vốn mới, mà còn nâng cao tiêu chuẩn minh bạch, quản trị và tính chuyên nghiệp của thị trường. Đây là nền tảng để thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính của khu vực, hiện thực hóa khát vọng nâng tầm vị thế nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời