Nâng chất lượng giáo dục đồng đều để hạ nhiệt tuyển sinh đầu cấp

Mỗi mùa tuyển sinh đầu cấp, áp lực vào các trường “điểm”, trường chất lượng cao lại trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp không chỉ là bài toán trước mắt mà còn là vấn đề dài hạn của hệ thống giáo dục.

Khi khoảng cách về chất lượng giữa các trường học được thu hẹp, phụ huynh sẽ có thêm nhiều lựa chọn phù hợp cho con em mình. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều đang được xem là chìa khóa quan trọng để hướng tới một nền giáo dục công bằng và bền vững.

Sau nhiều năm cho con học tại một trường công lập gần nhà, chị Vũ Thúy Lan Anh, cư dân khu đô thị Times City cho biết, quan điểm lựa chọn trường của gia đình đã có nhiều thay đổi. Trước đây, gia đình từng cân nhắc tìm kiếm các trường “điểm” ở xa với mong muốn con được học trong môi trường tốt nhất. Tuy nhiên, khi điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng dạy học tại các trường trên địa bàn ngày càng được nâng lên, việc cho con học gần nhà trở thành lựa chọn hợp lý và thuận tiện hơn.

Thực tế, không chỉ riêng chị Lan Anh, nhiều phụ huynh tại Hà Nội cũng đang thay đổi cách nhìn về việc lựa chọn trường học cho con em mình. Khi cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao chất lượng, khoảng cách giữa các trường dần thu hẹp, áp lực chạy trường, chọn lớp vì thế cũng giảm đi đáng kể.

Bà Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy chia sẻ: "Chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất giữa các trường trên địa bàn Hà Nội hiện nay đã có sự đồng đều đáng kể. Nhờ sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ của Nhà nước, hầu hết các trường đều được xây dựng khang trang, hiện đại, hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình 'Trường học hạnh phúc'. Chính sự chuyển mình này đã dẫn đến xu hướng phụ huynh ưu tiên chọn các trường học thuận tiện, gần nhà để đảm bảo việc đưa đón con em được an toàn và thuận lợi nhất".

Nâng cao mặt bằng, chất lượng giáo dục toàn hệ thống là định hướng mà Hà Nội đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Luật Thủ đô năm 2024 xác định phát triển giáo dục đào tạo để Hà Nội trở thành trung tâm lớn, tiêu biểu của cả nước về giáo dục chất lượng cao, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo PGS, TS Trần Thành Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, khi chính sách tập trung vào nâng cao chất lượng tổng thể, khái niệm trường tốt cũng sẽ dần thay đổi.

Song song với nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, Hà Nội cũng phát triển các mô hình trường chất lượng cao nhằm đào tạo nguồn nhân lực tinh hoa cho Thủ đô. Hiện thành phố có 23 trường chất lượng cao ở nhiều cấp học được đầu tư về chương trình đào tạo đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất hiện đại. Tại Trường THCS Cầu Giấy, phòng học STEM do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng đã mở ra một môi trường học tập theo chuẩn quốc tế. Tại đây, học sinh không chỉ học lý thuyết mà còn trực tiếp trải nghiệm khoa học công nghệ. Nhờ những điều kiện học tập hiện đại, nhiều học sinh của nhà trường đã đạt thành tích cao tại các cuộc thi khoa học công nghệ. Ông Lưu Văn Thông - Trường THCS Cầu Giấy cho biết: "Bên cạnh việc đảm bảo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ chế tự chủ trong mô hình chất lượng cao đã tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp cận và tích hợp những nội dung giáo dục tiên tiến. Nhà trường đã sớm đưa các môn học mang tính thời đại như AI, Robotics và Khoa học công nghệ vào giảng dạy, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ gắn liền với thực tiễn phát triển mà còn trang bị cho học sinh những kỹ năng thiết yếu để làm chủ công nghệ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường".

Trong chiến lược phát triển giáo dục, Hà Nội cũng đang đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông liên cấp tiên tiến, hiện đại với tổng kinh phí khoảng 2.500 tỷ đồng. Các trường sẽ có quy mô lớn, cơ sở vật chất hiện đại, hướng tới mô hình giáo dục, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trong nhiều lĩnh vực. Khi nền tảng giáo dục được đầu tư đồng bộ, chất lượng dạy và học giữa các trường ngày càng được nâng lên, khoảng cách về chất lượng dần thu hẹp. Và khi mỗi ngôi trường đều có thể trở thành một môi trường học tập chất lượng, mỗi học sinh sẽ có cơ hội phát triển tốt nhất ngay tại nơi mình học, đó cũng chính là nền tảng bền vững để giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời