Nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư công
Chủ trì phiên thảo luận tổ tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Dự cuộc thảo luận tổ có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Thảo luận về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), các đại biểu đánh giá dự thảo luật đã bước đầu tháo gỡ được các tồn tại vướng mắc liên quan đến việc sử dụng chi đầu tư hay chi thường xuyên để thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, nâng cấp tài sản công khi quy định cho phép sử dụng nguồn chi thường xuyên và các nguồn vốn hợp pháp khác để chuẩn bị đầu tư dự án.
Theo dự án luật, Chính phủ đề xuất điều chỉnh về tiêu chí mức vốn để xác định dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A, B, C. Trong đó, tiêu chí vốn để xác định dự án quan trọng quốc gia tăng 03 lần; tiêu chí vốn đối với các dự án nhóm A, B, C tăng 02 lần so với quy định hiện hành. Các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án là cần thiết. Song việc điều chỉnh cần được tính toán theo một tỷ lệ thống nhất giữa các loại dự án.
Theo các đại biểu, tái định cư luôn là vấn đề khó khăn, vướng mắc gặp phải đối với các dự án đầu tư công. Việc cho phép tách dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án riêng như dự thảo luật sẽ góp phần thúc đẩy quá trình triển khai các dự án. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế các dự án tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng để thực hiện các dự án đặc thù này vẫn cần có cơ chế chính sách mang tính linh hoạt để thực hiện.
Ông Nguyễn Phi Thường - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, cho hay: "Kinh nghiệm của Thủ đô thấy rằng việc bố trí vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tập trung thay cho việc bố trí vốn cụ thể cho từng dự án thực sự đã phát huy hiệu quả, đảm bảo giải ngân thanh toán kịp thời và linh hoạt. Chính vì vậy, tôi đề xuất xem xét bổ sung thêm nội dung tại điều 55, dự thảo luật là nguyên tắc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm cho chương trình dự án thì thêm nội dung là bố trí kế hoạch vốn trung hạn, hằng năm tập trung trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như các dự án giải phóng mặt bằng tái định cư".
Phát biểu tại buổi thảo luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp vào các dự án luật của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm để tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Thành ủy đề nghị các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp tục tập trung trí tuệ, cho ý kiến để thông qua các dự án luật quan trọng tại kỳ họp lần này.
Đối với tiêu chí để tăng vốn đối với các dự án nhóm A, B, C, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đại biểu Quốc hội tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra các luận cứ khoa học thuyết phục hơn, dựa trên tiến trình phát triển của đất nước.


Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngày 12/5 đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm về hành vi "Nhận hối lộ'.
Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Nguyễn Văn Thuấn thừa nhận, dịp sinh nhật mình năm 2013, ông Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương) có đến chúc mừng bằng một bó hoa và kèm túi hoa quả. Khi mở ra, ông Thuấn “giật mình” nhìn thấy 500 triệu đồng.
Sáng nay 13/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp và rất thành công chuyến công tác tới 4 nước Kazakhstan, Aderbaizan, Nga và Belarus.
Từ ngày 13 đến 21/5, Công an Hà Nội tổ chức phân luồng giao thông, hạn chế các loại phương tiện lưu thông trên nhiều tuyến đường, tuyến phố... nhằm đảm bảo an ninh phục vụ Đại lễ Phật đản.
Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các cấp Hội Phụ nữ Thủ đô nghiêm túc triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức, lối sống lành mạnh trong cộng đồng.
Thảo luận về Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào sáng nay 13/5, các đại biểu Quốc hội kiến nghị có chế tài với doanh nghiệp nhà nước trong việc chậm công bố thông tin, gây ảnh hưởng tới quyền giám sát của xã hội, nhà đầu tư với các doanh nghiệp này.
0