Nâng cao chất lượng công tác tham mưu văn phòng cấp uỷ
Nổi bật trong năm 2023, Văn phòng Thành uỷ đã phối hợp với các Ban Đảng Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội.

Chỉ thị số 25 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Đã tham mưu và phối hợp tổ chức tổ chức thành công 05 kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được thực hiện chính xác; công tác thẩm tra, thẩm định văn bản ngày càng chất lượng.

Ghi nhận những kết quả nổi bật của văn phòng cấp uỷ trong năm 2023, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp và chuẩn bị cho công tác chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, đề nghị Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong thời gian tới.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định các nội dung trình kỳ họp cấp ủy; triển khai hiệu quả, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng hiệu quả các hệ thống phòng họp trực tuyến có giải pháp bảo mật của Thành ủy bảo đảm an toàn, an ninh, thông suốt. nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, khai thác tài liệu theo đúng quy định, bảo đảm phục vụ kịp thời, tốt nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.



Các tổ công tác của UBND thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra tại cơ sở để lắng nghe và tháo gỡ khó khăn trước ngày vận hành cấp xã sau sắp xếp.
Nhiều ý kiến tại phiên họp Quốc hội ngày 17/6 chỉ ra những điểm sáng của nền kinh tế, cũng như các điểm nghẽn thể chế đang cản trở sự phát triển, đòi hỏi được tháo gỡ triệt để.
Doanh nghiệp chỉ được phát hành trái phiếu riêng lẻ khi tổng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ sở hữu.
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhân tố quyết định thành công của mô hình chính quyền hai cấp.
Đại biểu Quốc hội đề xuất bỏ nhiều quy định, thủ tục đang là rào cản, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
Quốc hội đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2025.
0