Năm 2026, nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD

Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2025, toàn ngành nông nghiệp về đích với giá trị xuất khẩu lên tới 70,9 tỷ USD, tạo tiền đề lạc quan với mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ USD trong năm mới 2026.

Năm 2025, sản xuất trong nước đối mặt với thiên tai khốc liệt, gây thiệt hại lên tới gần 100 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, ở thị trường xuất khẩu, nhiều mặt hàng chủ lực phải đối mặt với những biến động bất lợi như căng thẳng thương mại gia tăng, cùng các yêu cầu cao hơn về truy xuất nguồn gốc, những hàng rào thuế quan mới… Tuy nhiên, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vẫn đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước, vượt mục tiêu đề ra từ đầu năm là 65 tỷ USD.

Những kết quả lạc quan của năm 2025 sẽ tạo tiền đề cho toàn ngành bước vào năm mới 2026 với những mục tiêu lớn hơn về cả sản xuất và xuất khẩu.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: “Năm 2026 dự báo còn khó khăn hơn nhiều so với năm 2025, nhưng chúng ta đã có bề dày kinh nghiệm hơn 40 năm tái cơ cấu về mặt sản xuất. Thứ hai là chúng ta đã bắt nhịp được thị trường và xoay trục thị trường, ví dụ thị trường EU đã tăng 35%, các thị trường ngách, thị trường Halal chúng ta còn nhiều tiềm năng để phát huy. Chúng ta sẽ vượt lên trên khó khăn, thì tôi tin tưởng chắc chắn với mức 73-74 tỷ USD xuất khẩu, mục tiêu năm 2026 chúng ta có thể đạt và vượt.”

Năm 2026, nông nghiệp được dự báo tiếp tục đối mặt với những tác động của biến đổi khí hậu; suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực và sinh kế người dân.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, nước, rừng và đa dạng sinh học, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế - xã hội đất nước.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời