Thu hơn 4.200 tỷ đồng qua biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Theo Tổng cục Thuế, lũy kế đến tháng 11 năm nay, thông qua hình thức tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thu hồi trên 4.200 tỷ đồng của hơn 6.600 người nợ thuế.

Theo đó, ngành thuế đã ban hành gần 59.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền nợ thuế là trên 80.000 tỷ đồng; trong đó, có trên 35.600 người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền nợ thuế gần 13.000 tỷ đồng.

Qua đó, cơ quan thuế đã thu được trên 4.200 tỷ đồng của hơn 6.600 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có trên 2.500 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền là 236 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2025, cá nhân, chủ hộ kinh doanh nợ thuế trên 120 ngày từ 10 triệu đồng trở lên và doanh nghiệp, hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành nợ thuế quá hạn trên 120 ngày từ 100 triệu đồng trở lên thì người đại diện pháp luật sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Đó là một trong những nội dung của dự thảo nghị định quy định chi tiết về ngưỡng và thời gian nợ thuế đối với các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh đang được Bộ Tài chính xây dựng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Khoảng 37.000 hộ và cá nhân kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển sang nộp thuế dựa trên doanh thu thực tế thay vì thuế khoán từ ngày 1/6, Cục Thuế cho biết.

Cổ phiếu Tập đoàn Công nghệ Nvidia của Mỹ tăng hơn 6% vào ngày 29/5, sau khi công bố kết quả kinh doanh quý vượt xa kỳ vọng, bất chấp các hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ sang Trung Quốc.

Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra về hoạt động kinh doanh vàng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), chỉ ra loạt sai phạm và kiến nghị chấm dứt các hành vi vi phạm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm trong kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ngân hàng Nhà nước đã công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý giá, phòng chống rửa tiền và nghĩa vụ thuế.

Chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp toàn cầu, ước tính lên tới hơn 34 tỷ USD do doanh thu sụt giảm và chi phí tăng cao.