Mỹ-Hàn Quốc nhất trí hiện đại hóa quan hệ đồng minh

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 25/8 đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi nhậm chức, đánh dấu bước chuyển đáng kể trong quan hệ Mỹ-Hàn, với việc hai nước nhất trí hiện đại hóa liên minh.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài đăng trên mạng xã hội với lời đe dọa sẽ không làm ăn với Seoul vì những gì đang diễn ra ở nước này. Tuy nhiên, viễn cảnh về một cuộc gặp mang tính đối đầu lại không xảy ra sau khi ông Lee dành nhiều lời khen ngợi ông Trump, đề nghị ông chủ Nhà Trắng tiếp tục các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thậm chí còn gợi ý về việc xây dựng Tháp Trump ở Triều Tiên.

Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington sau cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà, Tổng thống Hàn Quốc một lần nữa khẳng định sự vững chắc của liên minh Mỹ - Hàn.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết: “Tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Trump, tôi và ông Trump đã nhất trí hiện đại hóa liên minh song phương để liên minh này mang tính tương hỗ hơn và hướng tới tương lai, phù hợp với bối cảnh an ninh đang thay đổi. Cam kết quốc phòng của Mỹ đối với Hàn Quốc và lập trường phòng thủ chung vẫn kiên định và vững chắc. Đồng thời, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò dẫn dắt hơn trong việc duy trì an ninh trên bán đảo Triều Tiên”.

Đáng chú ý, hai bên tái khẳng định cam kết cùng thúc đẩy hoà bình lâu dài và phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên. Điểm tương đồng giữa hai nhà lãnh đạo là đều ủng hộ việc tiếp cận Bình Nhưỡng. Ông Lee kêu gọi một cách tiếp cận phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn, trong khi ông Trump bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp cấp cao với phía Triều Tiên trong tương lai gần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn có một cuộc gặp với ông Kim Jong Un. Tôi cũng muốn có một cuộc họp vì tôi rất hợp với ông ấy. Chúng tôi thậm chí còn có một cuộc họp báo. Tôi mong được gặp ông Kim Jong Un vào một tương lai thích hợp”.

Về quan hệ kinh tế giữa Washington và Seoul, ông Trump cho biết sẽ không loại trừ khả năng đàm phán lại thỏa thuận thương mại đã đạt được giữa hai nước vào tháng 7. Hai nước đã ký 11 biên bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt - từ đóng tàu, năng lượng hạt nhân và hàng không đến khí thiên nhiên hóa lỏng và các khoáng sản quan trọng.

Trong bối cảnh Hàn Quốc vừa trải qua giai đoạn căng thẳng chính trị kéo dài và Tổng thống Mỹ liên tục có những tuyên bố gây tranh cãi về quan hệ song phương, cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng được xem là phép thử với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Dù giới phân tích nhận định vẫn còn nhiều thách thức trong giai đoạn tới, song cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Hàn đã vượt kỳ vọng, tạo bước đệm chiến lược cho cả hai nước trong việc tái định hình mối quan hệ đồng minh cả về thương mại và hợp tác quân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời