Myanmar nỗ lực giải cứu nạn nhân dưới đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ Myanmar vẫn đang tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau hơn một ngày xảy ra trận động đất mạnh 7,7 độ richter.

Tới nay, theo số liệu chính thức do chính phủ Myanmar công bố, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất này đã tăng lên 1.644 người và gần 2.400 người bị thương.

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 29/3 đã chiếu hình ảnh một người phụ nữ ở Mandalay được đưa ra khỏi đống đổ nát sau cuộc tìm kiếm vào ban đêm. Trước đó, các nhân viên cứu hộ cũng đã đưa được một phụ nữ 30 tuổi ra khỏi đống đổ nát của một khu chung cư bị sập ở thành phố 1,7 triệu dân này. Khu chung cư Sky Villa 12 tầng đã bị sập, chỉ còn lại 6 tầng, khiến hơn 90 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Theo thông tin của chính quyền địa phương, đã có 9 người thiệt mạng và 44 người được giải cứu tại tòa nhà này.

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người sống sót, nhưng gặp nhiều khó khăn do thiếu thiết bị máy móc hạng nặng. Kênh truyền hình CNN của Mỹ trước đó đã mô tả rằng, những người sống sót ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, đã đào bằng tay không trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu những người vẫn còn bị mắc kẹt, thiếu máy móc hạng nặng.

Trước những khó khăn mà Myanmar đang gặp phải, cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng triển khai hoạt động cứu trợ và đưa ra cam kết hỗ trợ cả về nhân lực, tài chính và nhu yếu phẩm.

Ngày 29/3, Trung Quốc đã gửi đội cứu hộ gồm 82 người tới Myanmar.

Ấn Độ cũng cử máy bay vận tải quân sự C-130 chở theo các bộ dụng cụ vệ sinh, chăn màn, lương thực và các nhu yếu phẩm khác.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang huy động trung tâm hậu cần tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất) để chuẩn bị vật tư y tế cấp cứu cho nạn nhân động đất.

Liên minh châu Âu cũng công bố khoản viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu euro (tương đương 2,7 triệu USD); trong khi Malaysia, Hàn Quốc và New Zealand cũng đã công bố hỗ trợ Myanmar về nhân sự và viện trợ nhu yếu phẩm cần thiết.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra hôm 28/3 tại Myanmar là một trong những trận động đất lớn nhất làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này, gây tê liệt các sân bay, cầu cống và đường sá. Theo mô hình dự đoán của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, ước tính số người chết ở Myanmar có thể vượt quá 10.000 và thiệt hại có thể vượt quá sản lượng kinh tế hàng năm của nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa từng được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt trước đây, lần cuối cùng ông khám sàng lọc là vào năm 2014.

Ít nhất 85 người Palestine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Israel khi nước này gia tăng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza.

Thủ đô Brussels của Vương quốc Bỉ được mệnh danh là trái tim của châu Âu, cũng dần trở thành quê hương thứ hai của nữ nhà thơ, nghệ sĩ độc lập Quỳnh Iris Nguyen de Prelle trong hơn một thập kỷ.

Giới lãnh đạo Iran đồng loạt chỉ trích lập trường của Mỹ về chương trình làm giàu Urani, đồng thời cảnh báo nguy cơ đổ vỡ của các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.