Mỹ tạm dừng chia sẻ tình báo cho Ukraine

Mỹ đã tạm dừng toàn bộ hoạt động chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, đồng thời đình chỉ viện trợ quân sự, bao gồm cả các lô hàng vũ khí đang trong quá trình vận chuyển.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) John Ratcliffe xác nhận thông tin này trong cuộc phỏng vấn với Fox Business hôm 5/3, cho biết quyết định được đưa ra theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo ông Ratcliffe, Tổng thống Trump muốn “tạm dừng” hỗ trợ để đánh giá liệu Kiev có thực sự cam kết theo đuổi một giải pháp hòa bình với Nga hay không. Ông Ratcliffe nhận định rằng việc tạm dừng chia sẻ tình báo đã tạo áp lực, buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải công khai bày tỏ thiện chí đàm phán hòa bình.

Trước đó, ông Trump cũng yêu cầu Tổng thống Zelensky phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức trước khi có thể trở lại Mỹ sau cuộc gặp căng thẳng tại Nhà Trắng. Theo Sky News, lệnh tạm dừng chia sẻ tình báo của Mỹ được thực hiện “một cách chọn lọc” nhưng đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tờ Financial Times cũng đưa tin, Washington đã yêu cầu các đồng minh không cung cấp thông tin tình báo cho Kiev, khiến Ukraine có thể mất đi dữ liệu quan trọng để nhắm vào các mục tiêu di động của Nga.

Quyết định này được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ như Bloomberg, New York Times và CNN đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump đã ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, sau cuộc tranh cãi nảy lửa với ông Zelensky vào tuần trước. Lệnh này ảnh hưởng đến hơn một tỷ USD vũ khí và đạn dược đang trong quá trình đặt hàng hoặc vận chuyển.

Phản ứng trước diễn biến này, Moscow cho rằng việc Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể là “đóng góp tốt nhất cho hòa bình”.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.