Mỹ xem xét quyền miễn trừ đối với cựu Tổng thống Trump

Tòa án Tối cao Mỹ vừa bắt đầu xem xét tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump đòi quyền được miễn truy tố. Đây là một vụ án lịch sử, có thể ảnh hưởng đến cả số phận pháp lý và chính trị của ông Donald Trump cũng như xác định phạm vi quyền lực của Tổng thống. Chín thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra các lập luận của mình tại phiên xét xử tối 25/4.

Các lập luận được đưa ra tại phiên xét xử hôm qua cho thấy Tòa án Tối cao dường như sẽ bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump đòi quyền được miễn trừ sâu rộng và các biện pháp bảo vệ rộng rãi, để có thể khép lại vụ án trong đó ông bị cáo buộc lật ngược kết quả cuộc bầu cử liên bang. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao cũng miễn cưỡng trao quyền cho Công tố viên đặc biệt Jack Smith toàn quyền theo đuổi những cáo buộc đó.

Trong gần ba giờ tranh luận, những người bảo thủ ở Tòa án Tối cao đã tích cực thẩm vấn luật sư đại diện cho công tố viên đặc biệt, dường như đang tập trung vào chủ đề chính được ông Trump nêu ra rằng nếu không có ít nhất một số hình thức miễn trừ, thì các tổng thống tương lai dần dần đều sẽ bị truy tố trong các vụ án có động cơ chính trị.

Phần lớn phiên tòa tập trung vào việc liệu có nên phân biệt giữa những việc mà ông Trump thực hiện theo nghĩa vụ tổng thống và những việc mà ông làm với tư cách cá nhân hay không. Theo các nhà phân tích, việc tòa án giải quyết tranh chấp này như thế nào có thể quyết định số phận pháp lý của ông Trump và có thể sẽ đặt ra các quy định về truy tố hình sự đối với các tổng thống tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.