Mỹ viện trợ thêm 400 triệu USD cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 400 triệu USD, chủ yếu bao gồm đạn dược, cầu chiến thuật để di chuyển xe tăng và xe bọc thép.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ, gói hàng viện trợ đợt này bao gồm đạn pháo 155 mm và 125 mm, đạn pháo tự động 25 mm, đạn cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS), cầu chiến thuật, đạn dược và thiết bị sửa chữa.

Đây là đợt viện trợ quân sự thứ 33 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 8/2021.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022, Washington đã hỗ trợ cho Kiev số vũ khí trị giá hơn 32 tỷ USD, trong số quỹ hơn 110 tỷ USD được phân bổ bởi chính quyền của Tổng thống Joe Biden để viện trợ quân sự và kinh tế. Theo số liệu gần đây nhất của Lầu Năm Góc, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 1,4 triệu quả đạn pháo kể từ tháng 2 năm ngoái. Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này “chừng nào còn cần thiết”. 

Vào tháng 1/2023, Đức đã đồng ý gửi xe tăng Leopard tới Ukraine và cho biết sẽ làm việc với các đồng minh để gửi thêm. Viện trợ của Đức cho Ukraine là một trong các chủ đề chính khi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 3/3. Một số đồng minh NATO đã cam kết cung cấp một loạt phương tiện xe chiến đấu bọc thép. Theo truyền thông Mỹ, kho quân sự ở Mỹ và Châu Âu gần như đã cạn kiệt do nỗ lực trang bị vũ khí cho Ukraine. 

Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục ủng hộ Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi được kết cục của nó. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo hôm 2/3 rằng sự can dự ngày càng sâu của phương Tây cũng làm tăng khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Nga và Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.