Mỹ viện trợ thêm 1,2 tỷ USD cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ USD cho Ukraine bao gồm các hệ thống phòng không, đạn dược và cả chi phí huấn luyện binh sĩ.

Theo Mỹ, những vũ khí quân sự này nhằm đáp ứng “những yêu cầu cấp bách nhất” của Ukraine để củng cố hệ thống phòng không và duy trì pháo binh.

Tuy nhiên, số vũ khí này sẽ không lấy từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc. Thay vào đó, gói viện trợ được cung cấp theo Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), cho phép Washington ký hợp đồng trực tiếp với các nhà sản xuất. 

Cho đến nay trong năm tài chính 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cung cấp 5 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine theo Sáng kiến USAI trong bốn đợt riêng biệt. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đăng tải thông tin cập nhật về khoản viện trợ quân sự mà nước này cam kết dành cho Ukraine dưới thời Tổng thống Joe Biden - bao gồm cả những vũ khí vẫn chưa được chuyển giao, chẳng hạn như xe tăng M1 Abrams. Tổng giá trị viện trợ vượt quá 37,6 tỷ USD, trong đó 700 triệu USD đã được gửi trước tháng 2/2022.

Theo ước tính của Nga, phương Tây đã cung cấp vũ khí, đạn dược và vật tư trị giá 100 tỷ USD cho quân đội Ukraine tính đến cuối năm 2022. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh khẳng định không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Thông báo của Lầu Năm Góc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Joe Biden và Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số về việc nâng trần nợ của Mỹ. Washington hiện đang gánh khoản nợ quốc gia ước tính hơn 31.000 tỷ USD và sẽ vỡ nợ trừ khi Quốc hội thông qua giới hạn nợ cao hơn trước ngày 1/6.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.

Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.

Phản ứng trước đề xuất đàm phán hòa bình trực tiếp với Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây có thể là “một ngày tuyệt vời nhất đối với Nga và Ukraine”, đồng thời cam kết “tiếp tục làm việc với cả hai bên để đảm bảo cuộc đàm phán diễn ra”.