Mỹ và Ukraine ký bản ghi nhớ về thỏa thuận khoáng sản
Biên bản ghi nhớ này là một bước tiến tới việc hàn gắn mối quan hệ giữa Kiev và Washington vốn rơi vào tình trạng căng thẳng sau cuộc tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi cuối tháng 2.
Theo văn bản ghi nhớ do chính phủ Ukraine công bố ngày 18/4, mục tiêu của cả Kiev và Washington là hoàn tất các cuộc thảo luận về thỏa thuận cuối cùng vào ngày 26/4 và ký kết ngay sau đó.
Mặc dù các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được hoàn thiện, theo hãng tin Reuters, bản dự thảo thỏa thuận sẽ trao cho Mỹ quyền tiếp cận đặc quyền đối với các mỏ khoáng sản của Ukraine và yêu cầu Kiev phải đưa vào một quỹ đầu tư chung toàn bộ thu nhập từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của nước này.
Bản dự thảo thỏa thuận cũng bao gồm cả cơ sở hạ tầng để vận chuyển khí đốt tự nhiên. Theo phía Mỹ, đây được coi là hình thức bù đắp cho khoản viện trợ mà Washington đã cấp cho Kiev dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, thỏa thuận được đề xuất sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh của Mỹ cho Ukraine - ưu tiên hàng đầu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Trước đó, phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ, thỏa thuận có thể được ký kết ngay trong tuần tới, dự kiến vào ngày 24/4. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho hay, các chi tiết của bản thỏa thuận vẫn đang được hoàn thiện và việc ký kết sẽ diễn ra trước ngày 25/4.
Con đường dẫn đến một thỏa thuận về khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine tương đối gập ghềnh. Một phiên bản trước của thỏa thuận đã được chuẩn bị sẵn sàng để ký kết vào tháng 2 nhân chuyến thăm của ông Zelensky đến Mỹ. Tuy nhiên, cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nhà lãnh đạo hôm 28/2 đã khiến kế hoạch trên bị đổ bể. Sau đó, Kiev đã khởi động nỗ lực cứu vãn mối quan hệ và bắt đầu các cuộc đàm phán với Washington một lần nữa về cơ hội hợp tác khai thác tài nguyên thiên nhiên.


Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tuyên bố các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là không thể chấp nhận được.
Chiến dịch tấn công của Ukraine vào các căn cứ không quân chiến lược của Nga mang tên “Mạng nhện” đã gây xôn xao dư luận quốc tế những ngày qua.
Một trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Bắc Chile.
Kỳ thi tuyển sinh Đại học của Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 7-8/6, với hơn 13 triệu thí sinh.
Vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 9/6 tại London, Anh.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 6/6 đã bổ sung 10 cá nhân và 27 thực thể vào danh sách trừng phạt mới liên quan đến Iran.
0