Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán ở Tây Ban Nha

Mỹ và Trung Quốc lần này chọn Madrid (Tây Ban Nha) làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán thương mại thứ tư, sau ba vòng đàm phán thương mại ở Geneve (Thuỵ Sĩ), London (Anh) và Stockholm (Thuỵ Điển).

Trên chương trình nghị sự vẫn là những chủ đề nội dung vốn đã hiện diện ngay từ vòng đàm phán thương mại đầu tiên. Ở vòng đàm phán thương mại thứ tư cũng vậy, sự khác biệt duy nhất là cả hai phía đều chịu áp lực phải đạt được thoả thuận về giải pháp cho vấn đề liên quan đến số phận ứng dụng TikTok ở Mỹ.

Chính quyền Mỹ với Tổng thống Donald Trump tự gây áp lực cho chính họ và cho phía Trung Quốc khi ấn định thời hạn ngày 17/9 để buộc công ty mẹ của TikTok là hãng ByteDance của Trung Quốc phải lựa chọn giữa bị cấm cửa ở Mỹ và chuyển giao quyền sở hữu sang cho một công ty của Mỹ. Ông Trump chơi trò này với Trung Quốc vì muốn tạo vấn đề đàm phán với Trung Quốc và gò ép Trung Quốc chứ không muốn và không dám cấm cửa TikTok ở thị trường Mỹ, bởi TikTok được sử dụng rất rộng rãi và phổ biến ở Mỹ nói chung và trong giới trẻ ở Mỹ nói riêng.

Do đó, vòng đàm phán thương mại thứ tư giữa Mỹ và Trung Quốc thực chất để hai bên đạt được thoả thuận về TikTok, còn những nội dung khác trên chương trình nghị sự sẽ không thấy đạt được tiến triển đáng kể nào và hai bên cũng tiến hành đàm phán để duy trì kênh đàm phán thương mại, không thật sự dành coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc đàm phán thương mại thành công.

Cả hai phía đều muốn ngăn chặn xảy ra chiến tranh thương mại, trong khi biết rằng không thể ngăn chặn xảy ra xung khắc thương mại được, chừng nào còn cạnh tranh chiến lược trên mọi phương diện với nhau. Thuế quan bảo hộ thương mại hai bên áp dụng với nhau thực chất là chuyện nhỏ và dễ giải quyết, tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ và một biểu hiện ra bên ngoài của cuộc cạnh tranh chiến lược. Chính vì vậy, những vấn đề trên chương trình nghị sự đều không thể được hai bên giải quyết nổi hoặc được giải quyết với giải pháp nhất thời và sẽ gây ra vấn đề khác buộc hai bên phải giải quyết.

Mọi thoả thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đã đạt được từ trước tới nay đều không có hiệu lực lâu bền, bởi về sau đều bị bên còn lại hoặc cả hai bên không triệt để tuân thủ hoặc thậm chí còn cả chủ định vi phạm. Do vậy, Mỹ và Trung Quốc còn tiến hành nhiều vòng đàm phán thương mại nữa sau Madrid.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời