Mỹ và Nga bắt đầu họp bàn về Ukraine tại Riyadh
Phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Sergey Lavrov dẫn đầu. Tham gia đoàn có ông Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin và ông Kirill Dmitriev, Tổng giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga.
Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, Mike Waltz và ông Steve Witkoff, đặc phái viên về Trung Đông.
Cuộc đàm phán đánh dấu bước đi lớn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc đảo ngược chính sách cô lập Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2023.
Điện Kremlin mô tả cuộc họp ngày 18/2 sẽ tập trung vào vấn đề khôi phục quan hệ Nga - Mỹ, cũng như thảo luận về cách chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cuộc họp cũng sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.
Phát biểu trước cuộc họp, người đứng đầu Quỹ đầu tư quốc gia Nga Kirill Dmitriev đã ca ngợi vai trò của Tổng thống Mỹ: “Chúng tôi thực sự thấy rằng Tổng thống Trump và đội ngũ của ông là một nhóm chuyên gia giải quyết vấn đề, những người đã giải quyết một số thách thức lớn rất nhanh chóng, rất hiệu quả và rất thành công”.
Hồ sơ Ukraine được coi là một trong những trọng tâm chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù vậy, cả Washington và Moscow đều tương đối thận trọng về bước ngoặt, bởi cho đến hiện tại, hai bên trực tiếp trong cuộc xung đột là Nga và Ukraine đều chưa tỏ ý nhượng bộ đối với những điều kiện chấm dứt chiến tranh.
Tuy nhiên, cuộc gặp của giới chức cấp cao Mỹ, Nga ở Riyadh và hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước trong tương lai gần là cơ hội cho việc giảm căng thẳng quân sự, đặc biệt là về các biện pháp tạm thời nhằm ngừng xung đột.
Đối với riêng Tổng thống Mỹ, cuộc đàm phán với ông Putin sắp tới có thể là một phần trong kế hoạch kép chấm dứt xung đột ở Ukraine và mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông.
Dù không kỳ vọng sẽ ngay lập tức tạo ra những thay đổi mang tính đột phá, giới phân tích nhận định cuộc gặp lần này là dấu hiệu cho thấy hai bên đang tìm kiếm cơ hội cài đặt lại quan hệ song phương vốn đã rơi xuống mức thấp nhất trong thời kỳ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Ấn Độ và Pakistan ngày 10/5 đã bất ngờ đồng ý ngừng bắn, vào thời điểm các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên đang leo thang đến mức nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/5 đã chính thức đề xuất Ukraine nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào ngày 15/5, không kèm theo bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Tờ New York Times đưa tin, Mỹ đã phê duyệt chuyển giao 100 tên lửa phòng không Patriot và 125 tên lửa pháo binh tầm xa từ kho dự trữ của Đức sang Ukraine.
Mỹ và Iran sẽ tiến hành vòng đàm phán thứ tư liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran, cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra tại Oman và do các nhà ngoại giao Oman làm trung gian.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 10/5 tuyên bố nước này chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn với Ấn Độ, đồng thời bày tỏ hy vọng các vấn đề còn tồn đọng giữa hai quốc gia, bao gồm tranh chấp Kashmir sẽ được giải quyết thông qua đối thoại hoà bình.
0