Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Iran
Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết cùng hành động để tăng áp lực kinh tế lên Tehran. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ nêu rõ: ‘các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhà lãnh đạo và thực thể có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Bộ Quốc phòng Iran cũng như chương trình tên lửa và máy bay không người lái của chính phủ Iran’.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này trừng phạt 16 cá nhân và 2 thực thể tham gia vào việc sản xuất máy bay không người lái của Iran, bao gồm các loại động cơ dùng cho các máy bay không người lái Shahed, được sử dụng trong vụ tấn công ngày 13/4. Bên cạnh các lệnh trừng phạt đối với chương trình máy bay không người lái, Mỹ cũng công bố lệnh trừng phạt đối với 5 công ty cung cấp linh kiện cho công ty thép Khuzestan (KSC) của Iran, một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của quốc gia Trung Đông này.
Ngoài ra, các lệnh trừng phạt mới cũng được Mỹ áp đặt lên ba công ty con của Tập đoàn sản xuất ô tô Bahman của Iran, đơn vị đã hỗ trợ trang thiết bị cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trong một thông báo, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết họ đang bổ sung các sản phẩm mới vào danh sách các mặt hàng yêu cầu giấy phép để xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang Iran, bao gồm cả các mặt hàng được sản xuất ở nước ngoài bằng công nghệ của Mỹ.

Trong khi đó, Anh cũng thực hiện các biện pháp tương tự, nhằm vào một số tổ chức quân sự, cá nhân và cơ quan Iran tham gia ngành công nghiệp sản xuất UAV và tên lửa đạn đạo của nước này. Anh sẽ trừng phạt 7 cá nhân và 6 thực thể, bao gồm Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang và Hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Những năm qua, Anh đã đưa ra hơn 400 biện pháp hạn chế kinh tế khác nhau đối với Iran.
Liên minh châu Âu (EU) cũng thông báo sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận mới đối với Iran sau vụ tấn công Israel, tuy nhiên EU chưa công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể.
Trước đó, Iran và các nhóm vũ trang đồng minh đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa phối hợp vào Israel để trả đũa vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria khoảng hai tuần trước. Phía Iran khẳng định các cuộc tấn công là quyền tự vệ chính đáng, được thực hiện theo điều 51 của Hiến chương Liên hiệp quốc. Người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết Iran đã phóng hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel trong cuộc tấn công tối 13/4, tuy nhiên 99% trong số đó đã bị bắn hạ.


Cả Ấn Độ và Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn chỉ sau khi thoả thuận có hiệu lực chỉ vài giờ. Cộng đồng quốc tế đã lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn và kêu gọi hai bên nghiêm túc thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tại Thụy Sĩ vào hôm 10/5, đánh giá rằng hai bên đã đạt một “sự tái khởi động toàn diện” trong bầu không khí “thân thiện và mang tính xây dựng”.
Lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine vừa có cuộc gặp tại Kiev, trong đó các bên nhất trí kêu gọi lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện ở Ukraine trong ít nhất 30 ngày, bắt đầu từ ngày 12/5 tới.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Abbas Araqchi ngày 10/5 cho biết, Tehran sẽ không bao giờ nhượng bộ về các vấn đề hạt nhân nếu mục tiêu của Mỹ là tước đoạt "quyền hạt nhân" của Iran.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 11/5 đã lên tiếng đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).
Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s đã công bố một tuyệt phẩm đá quý mới: viên kim cương xanh lam mang tên Mediterranean Blue, hay còn gọi là Kim cương xanh Địa Trung Hải.
0