Mỹ ứng dụng AI trong điều trị ung thư cho trẻ em
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/9 đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu và điều trị ung thư cho trẻ em.
Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump đồng thời phân bổ 50 triệu USD cho Viện Y tế Quốc gia (NIH) cho sáng kiến này, ngay cả khi chính quyền của ông đang cắt giảm ngân sách của cơ quan nói trên ở các mảng khác.
Sắc lệnh trên mở rộng Sáng kiến Dữ liệu Ung thư Trẻ em của Viện Ung thư Quốc gia (NCI). Chương trình này kéo dài 10 năm với ngân sách 500 triệu USD do ông Trump công bố trong Thông điệp Liên bang năm 2019, nhằm thu thập và chia sẻ dữ liệu về ung thư ở trẻ em.
Theo Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng, ung thư hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh mạn tính ở trẻ em tại Mỹ, với tỷ lệ mắc tăng hơn 40% kể từ năm 1975. Dữ liệu từ sáng kiến năm 2019 hiện cho phép các nhà nghiên cứu sử dụng AI để cải thiện thử nghiệm lâm sàng, chẩn đoán, điều trị, cũng như phát triển các chiến lược phòng ngừa hiệu quả hơn.
Tổng thống Trump cho biết sắc lệnh này sẽ tăng gấp đôi khoản đầu tư cho sáng kiến dữ liệu về ung thư trẻ em của Viện Y tế Quốc gia Mỹ, bổ sung thêm 50 triệu USD, và có thể sẽ có thêm các nguồn tài trợ khác trong tương lai nhằm tận dụng và cải thiện dữ liệu hiện có, thu hút các nhóm khoa học thông qua các khoản tài trợ nghiên cứu cạnh tranh. Chi tiêu y tế và trợ cấp chăm sóc sức khỏe đang là tâm điểm của cuộc tranh luận về ngân sách tại Quốc hội, khi chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa từ ngày 1/10 sau khi cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách tại Thượng viện thất bại.