Nga bác kế hoạch hòa bình Ukraine do châu Âu đề xuất
Điện Kremlin ngày 24/11 đã có phản ứng chính thức về bản kế hoạch hòa bình do châu Âu đề xuất, nhằm điều chỉnh lộ trình 28 điểm của Mỹ hướng đến chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.
Moscow cho rằng các đề xuất sửa đổi này là không mang tính xây dựng và không phù hợp với lập trường của Nga.
Kế hoạch hòa bình của Mỹ trước đó vấp phải phản ứng trái chiều, đặc biệt là từ Ukraine và một số đồng minh châu Âu, do lo ngại nhiều điều khoản gây bất lợi cho Kiev. Trong cuộc họp với phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Geneva (Thụy Sỹ), châu Âu đã chỉnh sửa đáng kể các nội dung này.
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Nga đã xem xét các văn bản liên quan và đánh giá kế hoạch sửa đổi của châu Âu là không đáp ứng được lợi ích của Moscow. Về kế hoạch 28 điểm của Mỹ, ông cho rằng, một số điều khoản có thể chấp nhận, nhưng nhiều điểm khác cần tiếp tục được thảo luận chi tiết. Ông Ushakov nhấn mạnh đến thời điểm này chưa có cuộc trao đổi cụ thể nào giữa Nga và Mỹ về kế hoạch hòa bình nói trên.
Theo ông, bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng sẽ cần sự tham gia và điều chỉnh chung giữa Nga, Mỹ và Ukraine, tuy nhiên hiện “chưa bên nào làm việc trực tiếp với Nga”.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin từng đánh giá kế hoạch của Mỹ có thể trở thành nền tảng đàm phán, song cảnh báo rằng Nga sẽ mở rộng chiến dịch nếu Kiev bác bỏ. Moscow cho biết đang theo dõi các đề xuất hòa bình khác nhưng chỉ xem trọng những thông tin được chuyển qua kênh chính thức.














