Mỹ: Ukraine khó thắng Nga nếu chiến sự kéo dài

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thẳng thắn nhận định, Ukraine khó có khả năng giành chiến thắng nếu cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm 28/4, ông JD Vance cho rằng việc hy vọng Nga sẽ sụp đổ sau nhiều năm chiến sự là hoàn toàn phi thực tế. Ông cảnh báo rằng nếu xung đột không dừng lại, hàng triệu người có thể thiệt mạng và nguy cơ chiến tranh hạt nhân sẽ gia tăng. Phó Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận rằng quá trình đàm phán giữa các bên gặp nhiều thách thức, nhưng các nhà đàm phán Mỹ vẫn đang nỗ lực để thúc đẩy tiến trình.

Phát biểu của ông JD Vance được đưa ra trong bối cảnh Nga tuyên bố sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày từ ngày 8/5 để kỷ niệm ngày chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích động thái này là thao túng và kêu gọi một lệnh ngừng bắn thực sự kéo dài ít nhất 30 ngày. Phía Nga cáo buộc Ukraine đã vi phạm các thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Mỹ làm trung gian, đồng thời yêu cầu Ukraine ngừng chiến dịch huy động quân và kêu gọi phương Tây chấm dứt cung cấp vũ khí cho Kiev nếu muốn đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quân đội Israel thông báo đã hạ sát ông Ali Shadmani - Tham mưu trưởng thời chiến của Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya, thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.

Liên minh châu Âu (EU) đã bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Mỹ đã không đạt được thỏa thuận thương mại nhằm giảm hoặc xóa bỏ thuế quan, trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 ngày 16/6.

Đại sứ quán một số nước tại Tel Aviv kêu gọi công dân rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ càng sớm càng tốt, trong bối cảnh xung đột Israel-Iran liên tục leo thang.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay đã ra tuyên bố chung kêu gọi giảm căng thẳng tại Trung Đông, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục leo thang.