Mỹ-Trung sẽ đàm phán thương mại tại London vào ngày 9/6
Đây là thông tin tích cực tiếp theo sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Chi sẻ trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump thông báo rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, sẽ tham gia vào cuộc gặp sắp tới với phái đoàn Trung Quốc sắp tới tại London. Cuộc gặp sẽ nhằm thảo luận về thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Ngoài ra, trong phát biểu mới nhất trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã đồng ý nối lại hoạt động xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ. Phía Trung Quốc chưa có xác nhận chính thức về thông tin này.
Hồi tháng 4, Trung Quốc tuyên bố tạm dừng xuất khẩu nhiều khoáng sản và nam châm quan trọng, dẫn tới sự gián đoạn nguồn cung gây khó khăn lớn cho các hãng sản xuất ô tô, chip máy tính và nhà thầu quân sự trên khắp thế giới. Đất hiếm và các khoáng sản quan trọng khác đang được xem như một đòn bẩy quan trọng cho Trung Quốc trong đàm phán thương mại với Mỹ.


Nga và Ukraine đều báo cáo về việc bắn hạ các máy bay phản lực chiến đấu tiên tiến trong các sự cố riêng biệt vào ngày 7/6.
Thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ tăng lên mức 50% giúp bảo vệ việc làm trong ngành sản xuất thép nhưng có thể gây ra những hệ lụy tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ.
Quân đội Nga sáng 7/6 đã tiến hành các đợt không kích dồn dập nhằm vào thành phố Kharkov của Ukraine.
Ukraine đã bất ngờ hoãn kế hoạch trao đổi tù binh chiến tranh và tiếp nhận thi thể của những người lính tử trận trong một thời gian không xác định.
Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào tuần tới.
Iran đã chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các quốc gia trong đó có Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho rằng điều này chứng tỏ “thái độ thù địch sâu sắc” đối với người Iran và người Hồi giáo.
0